Mỹ truy tố hai nhân viên an ninh làm việc cho Trung Quốc

08/07/2022 09:42 GMT+7

Cơ quan công tố Mỹ vừa truy tố hai người liên quan đến Bộ An ninh Nội địa với cáo buộc làm việc cho Trung Quốc nhằm theo dõi và quấy nhiễu những người "bất đồng chính kiến" tại Mỹ.

Theo Reuters, hai người bị truy tố là Craig Miller, từng làm quan chức trục xuất của Bộ An ninh nội địa (DHS) trong 15 năm tại bang Minnesota và ông Derrick Taylor, cựu nhân viên DHS đang làm điều tra viên tư nhân tại California.

Cảnh sát Mỹ tuần tra tại công viên quốc gia ở Washington D.C

Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay một đại bồi thẩm đoàn ngày 6.7 đã đưa ra cáo buộc đối với hai người nói trên và ba người khác phạm tội làm đại diện cho chính quyền Trung Quốc.

Theo Reuters, các ông Miller và Taylor bị bắt hồi tháng 6 và bị buộc tội cản trở công lý vì phá hủy các bằng chứng, sau khi bị đặc vụ FBI tra hỏi về việc sử dụng cơ sở dữ liệu của lực lượng hành pháp có thông tin về những người Trung Quốc bất đồng chính kiến đang ở Mỹ.

Hai trong số ba người còn lại bị cáo buộc tên là Fan “Frank” Liu và Matthew Ziburis, bị bắt vì một cáo buộc liên quan hồi tháng 3. Người cuối cùng tên Qiang “Jason” Sun vẫn còn đang lẩn trốn.

Người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ nói không biết về tình huống cụ thể nhưng nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối hành động của Mỹ nhằm bôi nhọ Trung Quốc vô căn cứ. Ông Lưu khẳng định Trung Quốc luôn khuyến cáo công dân Trung Quốc ở nước ngoài tuân thủ luật pháp của nước sở tại.

Tài liệu chiến lược NATO lần đầu xem Trung Quốc là "thách thức hệ thống"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.