Nam sinh lớp 8 với trang phục 'Cò ơi' tại Miss Grand Vietnam 2023

22/08/2023 13:20 GMT+7

Dù chưa được học qua trường lớp hay có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang nhưng Châu Gia Minh vẫn xuất sắc tạo nên bộ trang phục mang tên 'Cò ơi' được lựa chọn trình diễn trong phần thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) vào tối 19.8.

Bằng niềm đam mê với thời trang và mong muốn thử thách bản thân nên Châu Gia Minh, học sinh lớp 8 Trường THCS Mỹ Thuận (tỉnh Kiên Giang), đã sáng tạo nên bộ trang phục mang tên “Cò ơi” để tham dự phần thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023. Minh kể vào năm 2022, từng được ban tổ chức mời lên ghi hình với 2 thiết kế dự thi trực tuyến mang tên “Lấm lem” và “Tết Trung thu” nhưng vì không có sự chuẩn bị kỹ nên từ chối tham gia. Rút kinh nghiệm cho cuộc thi năm nay, Minh đã lên ý tưởng, học hỏi về cách thực hiện trang phục, tìm kiếm nguyên phụ liệu từ 1 năm trước đó.

Nam sinh lớp 8 vượt 242 km thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023 - Ảnh 1.

Thí sinh Võ Pha Lê trình diễn trang phục "Cò ơi" của Gia Minh

NVCC

Do chưa học qua trường lớp, Minh chỉ biết những kỹ năng cơ bản như thêu, đính kết, may đơn giản… nên đã nhờ gia đình hỗ trợ trong khâu thực hiện áo dài. Các chi tiết còn lại được nam sinh làm từ chất liệu xốp và khung thép cho phần cánh, trên thân áo được đính kết các loại đá, hạt… Vì ở quê nên nguyên phụ liệu được Minh phải đặt mua trên mạng xã hội, tuy nhiên một số loại khi giao về không thể sử dụng. Bộ trang phục được thực hiện trong 2 tháng và trong quá trình làm, Minh nhận được sự chỉ dẫn trực tuyến của nhà thiết kế Văn Thành Công.

Nam sinh lớp 8 vượt 242 km thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023 - Ảnh 2.

Châu Gia Minh tại đêm trình diễn Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023

NVCC

“Khi mang bộ trang phục lên TP.HCM để dự thi mình cũng gặp nhiều khó khăn vì nó rất cồng kềnh. Cho nên phải tách từng phần, bẻ đôi khung cánh mới có thể đóng gói gửi dưới gầm xe khách. Khi đến nơi, bộ đồ đã hư một vài chi tiết, đôi cánh bị gãy nên mình hơi hoang mang, tuy nhiên, các thành viên trong gia đình đã phụ mình hàn lại”, Gia Minh nói.

Có mẹ, dì và chị gái đi theo Minh lên TP.HCM để cổ vũ tinh thần. Với Minh, đây là cơ hội tuyệt vời đặt những "viên gạch" đầu tiên trên hành trình trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai.

Nam sinh lớp 8 vượt 242 km thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023 - Ảnh 3.

Bản vẽ của trang phục "Cò ơi"

NVCC

Trong đêm trình diễn Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023, thiết kế của Gia Minh được mặc bởi thí sinh Võ Pha Lê. Với tông màu chủ đạo là trắng, được đính kết tỉ mỉ cùng đôi cánh hoành tráng, Cò ơi” của nam sinh đã tạo được hiệu ứng sân khấu tốt. Gia Minh cho biết chi phí thực hiện chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng do ban tổ chức hỗ trợ.

Thông qua bộ trang phục, Gia Minh muốn truyền tải thông điệp: “Cò là một loài vật gắn liền với làng quê, đại diện cho hình ảnh người lao động chịu khó, dù gian nan trăm bề nhưng vẫn không quên cách sống liêm khiết, thanh cao. Mình mong muốn mọi người có thể tự chắp cánh ước mơ, kiên trì vượt qua gian khó, bay xa tới chân trời tươi đẹp”.

Nam sinh lớp 8 vượt 242 km thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023 - Ảnh 4.

Hai thiết kế dự thi năm 2022 của Gia Minh

NVCC

Do gia đình thuần nông nên thời trang là lĩnh vực khá xa lạ với người thân của nam sinh này. Tuy nhiên, khi nghe Gia Minh thông báo được lên TP.HCM tham gia phần thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023, cha mẹ, họ hàng của nam sinh vẫn ủng hộ và tạo điều kiện.

Nam sinh lớp 8 vượt 242 km thi Trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023 - Ảnh 5.

Cận cảnh bộ trang phục "Cò ơi" của Gia Minh

NVCC

Chị Trần Thị Hiền (43 tuổi, mẹ của Minh), cho biết: “Gia đình không ai có hiểu biết về ngành thời trang nên khi nghe con chia sẻ được chọn để làm trang phục trình diễn tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 thì tôi rất bất ngờ. Mình từ nhỏ làm ruộng, không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, vì vậy chỉ biết cố gắng tạo điều kiện để con đi thi. Tôi rất tự hào về Minh, chuyến đi lần này thấy con trưởng thành và học rất nhiều điều từ các anh, chị”.

Ngoài đam mê thời trang, Gia Minh còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi văn. Trong tương lai, Minh mong muốn được theo học ngành thời trang để trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.