Nạn mạo danh bệnh viện, bác sĩ nổi tiếng để trục lợi: 'Cả xã hội lên án'

Duy Tính
Duy Tính
07/10/2023 10:19 GMT+7

Trước thực trạng mạo danh cơ sở y tế, bác sĩ uy tín để trục lợi, ngày 7.10, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế kiên quyết xử lý việc cố tình vi phạm quy định về hành nghề, quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, thời gian qua, một số người đã tạo trang mạng có giao diện mạo danh gần giống trang thông tin của các bệnh viện, lấy tên gọi các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa đầu ngành để thực hiện hành vi lừa đảo người có nhu cầu thực hiện kỹ thuật liên quan.

Kiên quyết xử lý 'mạo danh' trong lĩnh vực y tế   - Ảnh 1.

Nạn "mạo danh" bệnh viện, bác sĩ để trục lợi tràn lan trên mạng xã hội

D.T

Do vậy, Sở Y tế TP.HCM đề nghị tất cả các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn chủ động kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện các trang mạng mạo danh, giả mạo, quảng cáo trái phép… chủ động báo cáo về Thanh tra Sở Y tế để phối hợp các cơ quan chức năng thanh tra, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, không nên vội vàng tin ngay mà cần có sự kiểm chứng thông tin cẩn thận thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là Cổng tra cứu thông tin của Sở Y tế TP.HCM.

"Cả xã hội lên án các hành vi quảng cáo giả mạo, mạo danh trong lĩnh vực y tế, cần được các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh, đảm bảo quyền được khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, không bị lừa đảo, trục lợi", lãnh đạo Sở Y tế khẳng định.

Tại TP.HCM, có rất nhiều bác sĩ, bệnh viện bị mạo danh. Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong các bệnh viện bị mạo danh có thể nói là nhiều nhất trên mạng xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thẩm mỹ với các tên gọi: thẩm mỹ Chợ Rẫy, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Chợ Rẫy… Nhưng thực chất dẫn dụ đến các bệnh viện thẩm mỹ, thẩm mỹ viện khác. Điều này đã từng được Báo Thanh Niên phản ánh.

Mới đây nhất là trang Facebook quảng cáo "điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" (Bệnh viện Chợ Rẫy không làm sản khoa, hiếm muộn - PV) nhưng thực tế là dẫn dụ bệnh nhân đến 1 bệnh viện khác. Việc bị mạo danh quá nhiều khiến lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng can thiệp.

Bệnh viện Quân y 175 cũng từng lên tiếng về việc bị mạo danh. Bên cạnh đó thì còn có nạn mạo danh bệnh viện, bác sĩ nổi tiếng để bán thuốc nhưng thực chất là bán thực phẩm chức năng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.