NATO lên kế hoạch hiện diện quân sự thường trực ở biên giới

10/04/2022 11:15 GMT+7

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang triển khai kế hoạch xây dựng sự hiện diện quân sự thường trực ở biên giới, trong nỗ lực đối phó nguy cơ đến từ Nga trong tương lai.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

afp

Trả lời phỏng vấn báo The Telegraph hôm 9.4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối liên minh “đang trong quá trình chuyển đổi mang tính nền tảng”. Theo đó những sự chuyển đổi này phản ánh “các hậu quả về dài hạn” đến từ các hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Điều mà chúng ta đang chứng kiến là một thực tế mới, một trạng thái bình thường mới cho an ninh châu Âu. Vì thế, giờ đây chúng tôi đang đề nghị các tư lệnh quân đội cung cấp những phương án cho phép NATO tái thiết lập và có thể thích ứng về dài hạn”, ông Stoltenberg nói. Một trong số đó là xây dựng sự hiện diện quân sự thường trực tại biên giới của NATO.

Estonia kêu gọi tăng lực lượng NATO ở các nước Baltic để đối phó Nga

Ông Stoltenberg, gần đây cho biết sẽ kéo dài nhiệm kỳ thêm một năm, cũng nói thêm rằng quyết định về tái thiết lập nền tảng của khối sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 6.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra tại Ukraine đã thổi bùng cuộc khủng hoảng liên quan người tị nạn lớn nhất của châu Âu kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc và buộc các nước phương Tây phải xây dựng lại những chính sách phòng thủ của khối.

Cùng ngày, quân đội Nga mở màn cuộc tập trận ở vùng Kaliningrad, với sự tham gia của 1.000 lính và hơn 600 thiết bị quân sự, theo Reuters.

Cuộc diễn tập quân sự ở Kaliningrad, nằm giữa Ba Lan và Lithuania, được tổ chức vài ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo các nước châu Âu “đừng đùa với lửa” nếu có ý đồ thực thi hành động quân sự chống lại khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.