NATO, Nga xốc lại lực lượng hạt nhân

15/10/2022 07:37 GMT+7

Giữa tình hình chiến sự Ukraine căng thẳng, NATO và Nga đều chuẩn bị có các cuộc tập trận hạt nhân trong tháng 10.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.10 đã thực hiện cuộc tập trận với các hệ thống tên lửa đạn đạo Yars, theo Bloomberg. Sắp tới, Nga có thể tổ chức cuộc tập trận hạt nhân chiến lược Grom dù Moscow chưa xác nhận. Đây là cuộc tập trận thường diễn ra vào tháng 10. Năm ngoái, vì đại dịch Covid-19 nên cuộc tập trận không diễn ra và được tổ chức hồi tháng 2 này, ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Binh sĩ NATO lắp bom hạt nhân diễn tập B61 lên tiêm kích F-16 tại căn cứ ở Ý

Quân đội Mỹ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13.10 nói sẽ theo dõi sát sao cuộc tập trận này như đã làm trong hàng chục năm qua. Từ đầu tuần sau, 14 thành viên NATO sẽ tham gia cuộc tập trận hạt nhân Steadfast Noon tại Tây Âu. Đài VRT NWS của Bỉ đưa tin cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, trong đó các máy bay sẽ diễn tập tình huống thả bom hạt nhân nhưng sẽ không sử dụng bom thật. Ông Stoltenberg gạt bỏ lo ngại về việc tập trận có thể gây thêm căng thẳng với Nga khi nói rằng đây là hoạt động thường lệ, được chuẩn bị từ lâu, nếu NATO đột ngột hủy bỏ vì chiến sự Ukraine “sẽ gửi tín hiệu rất sai lầm”.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 232, Ukraine uy hiếp Kherson, phương Tây dọa trả đũa mạnh nếu Nga tấn công hạt nhân

Liên quan đến cuộc đấu khẩu qua lại về hạt nhân, Cao ủy Đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 13.10 cảnh báo nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine, EU và NATO sẽ đáp trả không bằng hạt nhân nhưng sẽ đủ “hủy diệt quân đội Nga”. Đáp lại, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang, hôm qua gọi tuyên bố của ông Borrell là “hoang tưởng” và cho thấy phương Tây không sẵn lòng hỗ trợ Ukraine trước thảm họa tận thế hạt nhân, theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.