"Tính đến ngày 1.8.2026, cuộc xung đột vũ trang với Iran đã khiến [Bộ Chiến tranh Mỹ] tiêu tốn khoảng 38 tỉ USD", CBO nêu trong báo cáo, đề cập cuộc chiến bùng phát sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran từ ngày 28.2, theo AFP.

Bức ảnh do Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ công bố cho thấy tàu khu trục USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk để hỗ trợ chiến dịch chống Iran từ một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 1.3
Ảnh: AFP
CBO cho biết thêm rằng tùy thuộc vào mức độ ác liệt của xung đột, chi phí hằng tháng có thể dao động từ 2 tỉ đến 3 tỉ USD hoặc cao hơn nếu giao tranh tiếp diễn.
Vào tháng 7, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ước tính cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn 37,5 tỉ USD.
Báo cáo mới của CBO cho hay các con số tổng thể phản ánh chi phí thay thế đạn dược đã sử dụng và trang thiết bị bị tổn thất trong giao tranh, cũng như chi phí nhiên liệu cho quân đội gia tăng, cùng nhiều yếu tố khác.
Chi phí thay thế số đạn dược đã sử dụng tính đến ngày 1.8 ước tính là 21,7 tỉ USD. CBO lưu ý rằng chi phí này là khoản mục chi phí lớn nhất mà Bộ Chiến tranh Mỹ gánh chịu trong cuộc xung đột.
Trong khi đó, "chi phí cơ hội chính" đối với Bộ Chiến tranh Mỹ là sự sụt giảm của kho dự trữ tên lửa đánh chặn, khiến lượng dự trữ bị thiếu hụt trong vài năm tới.
Việc so sánh số lượng tên lửa đánh chặn đã sử dụng với tổng số lượng mà Bộ Chiến tranh Mỹ từng mua cho thấy Mỹ "có thể đã sử dụng từ 1/2 đến 2/3 kho dự trữ loại đạn dược này kể từ tháng 6.2025", theo CBO.
Ông Trump nói Iran 'sa sút' muốn đối thoại, Tehran bác bỏ
Bản phân tích nói trên được thực hiện theo yêu cầu của ông Brendan Boyle, nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ, cùng các nhà lập pháp khác thuộc đảng Dân chủ.
Trong tài liệu mới, CBO đánh giá rằng tác động chính của cuộc xung đột với Iran đối với nền kinh tế Mỹ là áp lực lạm phát do sự gián đoạn nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên.
Iran đã đáp trả trong cuộc xung đột bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, khiến chi phí tăng vọt.
Hiện tại, CBO ước tính lạm phát trong quý đầu tiên của năm tới sẽ cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra hồi tháng 2, xét theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE).
Bình luận (0)