Nga bị phản kháng không ngờ từ Ukraine, tốc độ tiến quân chậm

27/02/2022 10:15 GMT+7

Giới chức quốc phòng Anh và Mỹ cho hay lực lượng Nga đang vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Ukraine và gặp khó khăn trước những thách thức về hậu cần.

Theo báo cáo tình báo cập nhật sáng 27.2 trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga tại Ukraine chưa đạt bước tiến như kế hoạch. “Họ đang vấp phải những thách thức về hậu cần và sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine”, thông báo nêu.

Một xe tăng được cho là của Nga bị Ukraine phá hủy tại Luhansk ngày 26.2

AFP

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Anh cho hay các lực lượng Nga đang hứng chịu tổn thất về nhân mạng và nhiều binh sĩ bị bắt làm tù binh. Moscow chưa bình luận gì về thông tin này.

CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ thông tin tương tự và còn nói rằng Nga chưa thiết lập ưu thế trên không tại Ukraine.

Nga, Ukraine tiếp tục giao tranh, phương Tây áp thêm cấm vận

Một quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ với AFP rằng khoảng 50% lực lượng tấn công của Nga đang ở trên đất Ukraine. Tuy nhiên, việc tiến quân diễn ra chậm ở cả 3 mặt trận do sự phản kháng mạnh mẽ bất ngờ từ Ukraine.

“Chúng tôi thấy những tín hiệu về việc người Nga ngày càng khó chịu vì thiếu đà tiến trong 24 giờ qua, đặc biệt là phần phía bắc của Ukraine. Lực lượng phòng không của Ukraine, gồm máy bay, tiếp tục hoạt động và tham chiến, ngăn chặn máy bay Nga tiếp cận tại các vùng ở nước này”, quan chức nói.

Xe tăng của Ukraine tại Luhansk

AFP

Quan chức này cho biết một lực lượng đông đảo binh sĩ Nga vẫn còn cách Kiev 30 km nhưng tình hình chiến sự đang thay đổi nhanh chóng.

Quân đội Ukraine ngày 26.2 thông báo đã ngăn chặn cuộc tấn công nhắm vào thủ đô nhưng đang chiến đấu chống một số “nhóm tình báo” đã lẻn vào thành phố. Quan chức Mỹ đánh giá lực lượng phản kháng vẫn có thể trụ vững trong khi các nước phương Tây đang gửi thêm vũ khí đến hỗ trợ.

Một tòa nhà chung cư tại Kiev bị phá hủy

AFP

Theo cập nhật mới nhất của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 240 dân thường thương vong, trong đó ít nhất 64 người thiệt mạng, từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo AP. Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể vì nhiều báo cáo thương vong còn chờ xác nhận.

Phía Ukraine tố cáo Nga tấn công vào các khu dân cư, trong khi Moscow nói chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và cáo buộc Kiev dùng người dân làm lá chắn khi triển khai khí tài tại các vùng dân cư.

Nga nói chiến dịch quân sự tiếp tục vì Ukraine từ chối đàm phán
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.