Nga cảnh báo sắp đẩy mạnh đánh phá Kyiv, kêu gọi người dân sơ tán

01/03/2022 22:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga vừa cảnh báo sẽ đánh phá cơ sở thông tin của Ukraine tại Kyiv và kêu gọi người dân trong vùng nên sơ tán trước.

Trong thông báo ngày 1.3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang chuẩn bị một cuộc đánh phá chính xác cao nhắm vào trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Trung tâm Thông tin và Các chiến dịch tâm lý 72 (PSO) thuộc Lực lượng Các chiến dịch đặc biệt của Ukraine tại Kyiv.

Một người canh gác trên đường phố Kyiv ngày 1.3

AFP

“Chúng tôi kêu gọi công dân Ukraine liên quan đến những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây khiêu khích Nga, cũng như cư dân Kyiv sống gần trạm tiếp sóng, nên rời khỏi nhà”, The Guardian dẫn thông báo nêu.

Hành động sắp đến nhằm ngăn chặn các vụ tấn công thông tin chống lại Nga.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cũng xác nhận Nga đang chuẩn bị chiến dịch thông tin và tâm lý quy mô lớn nhắm vào Ukraine, theo CNN.

“Mục tiêu là phá vỡ sự phản kháng của người dân và quân đội Ukraine bằng những lời dối trá”, ông Reznikov cáo buộc.

Đoàn quân xe lớn nhắm hướng Kyiv, hỏa tiễn bắn vào Kharkiv

Theo vị bộ trưởng, Nga sẽ tạo ra những vấn đề cho việc liên lạc và ngụy tạo những báo cáo rằng quân đội và lãnh đạo chính trị Ukraine đã đồng ý đầu hàng các lực lượng Nga.

“Để “xác nhận” điều đó, những tài liệu với chữ ký giả mạo cũng như những video giả mạo sẽ được lan truyền. Đó là điều dối trá. Nó sẽ không xảy ra và không có việc đầu hàng. Chỉ có chiến thắng”, ông Reznikov tuyên bố.

Quân đội Nga được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch lớn nhắm vào Kyiv sau khi vấp phải kháng cự quyết liệt những ngày đầu chiến dịch. Ảnh vệ tinh của phương Tây cho thấy đoàn xe quân sự của Nga dài đến 65 km đang ở vùng ngoại ô Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1.3 cũng cho hay Nga đang nhắm đến 2 thành phố Kyiv và Kharkiv, trong đó, ông nhấn mạnh phải bảo vệ thủ đô vì đây là “trái tim của đất nước”.

Trong diễn biến khác, TASS ngày 1.3 dẫn tin từ truyền thông Ukraine cho hay cuộc đàm phán thứ hai của Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày 2.3. Nội dung đã được hai bên trao đổi trong cuộc gặp trước. Theo đó, phía Nga yêu cầu Ukraine cam kết không gia nhập NATO bằng cách thông qua luật tại quốc hội và trưng cầu dân ý về việc này. Nga cũng yêu cầu Ukraine công nhận độc lập của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, từ bỏ việc đòi lại Crimea. Phía Ukraine thì muốn một thỏa thuận ngừng bắn và Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Xem nhanh: Diễn tiến ngày thứ 6 chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine-Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.