Giao tranh tiếp tục ở một loạt thành phố Ukraine

01/03/2022 16:36 GMT+7

Tình hình tại Kharkiv diễn biến phức tạp, trong khi lực lượng Nga được cho là đã đến Kherson và lập chốt kiểm soát quanh thành phố.

Cửa kính một ngôi nhà ở Kharkiv bị phá vỡ sau khi trúng rốc két hoặc tên lửa

afp/getty

Sáng 1.3 (giờ địa phương), Kharkiv trúng đòn tấn công bằng tên lửa, hoặc rốc két, hoặc bom. Truyền hình địa phương đăng tải đoạn clip cho thấy một vụ nổ xảy ra bên ngoài tòa nhà là trụ sở của chính quyền tỉnh Kharkiv Oblast.

Tỉnh trưởng Oleg Synegubov cũng xác nhận tên lửa đã đánh trúng quảng trường trung tâm và tòa nhà hành chính của thành phố lớn thứ hai Ukraine, theo tờ The Guardian. Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine.

Đoàn quân xe lớn nhắm hướng Kyiv, hỏa tiễn bắn vào Kharkiv

Ông Synegubov cho hay Nga phóng rốc két Grad và tên lửa hành trình vào Kharkiv, nhưng thành phố vẫn tiếp tục cố thủ. Hiện còn quá sớm để thống kê thương vong trong vụ tấn công mới nhất.

Ở hướng nam, lực lượng Nga đã kéo quân đến thành phố Kherson, gần bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

“Quân Nga đang thiết lập các chốt kiểm soát và ngoại ô Kherson”, thị trưởng Igor Kolykhayev viết trên Facebook.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine, quân đội Nga đã đi vào Ukraine từ nhiều hướng, bao gồm từ phía Crimea.

Đoàn xe quân Nga dài 65 km tiến gần đến thủ đô Ukraine

Nga tuyên bố khóa chặt Kherson vào ngày 27.2 và kiểm soát thành phố cảng Berdyansk, nằm ở phía tây bắc Crimea trên bờ biển Azov.

Tuy nhiên, tình báo Anh cho hay cuộc tiến quân của Nga về hướng Kyiv không đạt được kết quả đáng kể trong 24 giờ qua do gặp khó khăn liên quan hậu cần. Quân Nga đang tăng cường dội pháo ở phía bắc thủ đô Kyiv.

“Nga đã thất bại trong việc kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine, buộc nước này phải chuyển sang các chiến dịch ban đêm nhằm giảm tổn thất”, tờ The Guardian dẫn thông tin tình báo Anh.

Đài CNN dẫn dự báo của ông Seth Jones, Phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở tại Washington D.C) cho rằng lực lượng Nga đang dàn trải quá mức và có thể bị đẩy vào tình thế bấp bênh nếu giao tranh tiếp tục kéo dài.

“Cứ cho là Nga đang có khoảng 150.000 quân ở Ukraine, trong khi dân số Ukraine là 44 triệu người. Như vậy tỷ lệ hiện tại là 3,4 lính/1.000 dân. Khó có thể kiểm soát địa bàn với tỷ lệ này”, ông Jones nhận định.

Bitcoin tăng giá mạnh sau khi Mỹ cấm vận Ngân hàng Trung ương Nga

Chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.