Nga đã dùng hết 90% số UAV tự sát hiện có ở Ukraine?

10/01/2023 19:45 GMT+7

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), các lực lượng Nga ở Ukraine đang nhanh chóng dùng cạn kho dự trữ máy bay không người lái (UAV) Shahed-131 và Shahed-136 do Iran cung cấp khi xung đột kéo dài.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, có trụ sở tại Mỹ), các lực lượng Nga đã tăng cường tần suất các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trên khắp Ukraine kể từ tháng 12.

ISW cho rằng Điện Kremlin đang hi vọng tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine mà không phải sử dụng tên lửa.

Loại UAV tự sát mà Nga sử dụng mang tên Geran-2, nhưng Ukraine và phương Tây cho rằng đây thực chất là loại UAV Shahed do Iran sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trong một bài đăng trên Twitter hôm 6.1 có nói rằng các lực lượng Nga đã sử dụng hết 88% số UAV Shahed, có nghĩa là cho đến thời điểm này, lực lượng của Moscow sẽ chỉ còn lại 90 chiếc UAV thuộc loại này.

Trích dẫn một thông cáo báo chí từ cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ISW cho biết Điện Kremlin mong đợi một lô hàng máy bay không người lái Shahed khác, số lượng khoảng 200 - 300 UAV, đã được đặt hàng trước đó.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã trở thành một đặc điểm nổi bật trong cuộc xung đột những tháng gần đây.

Các UAV Geran-2 dài 3,3m đạt tốc độ tối đa khoảng 115m/h. Chúng nổi bật với âm thanh vo ve nhỏ và được thiết kế để mang đầu đạn phát nổ khi chạm mục tiêu.

Ông Reznikov hồi tháng 10 cho rằng UAV Shahed là “chỉ một” trong số “công cụ” của Nga. Tuy nhiên, loại UAV này vẫn tiếp tục gây lo ngại.

Vào đầu năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Điện Kremlin hi vọng sẽ “bào mòn” lực lượng Ukraine thông qua việc triển khai không ngừng các UAV.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kyiv hiểu rằng Moscow đang “lên kế hoạch cho một cuộc tấn công kéo dài bằng cách sử dụng máy bay không người lái Shahed”, và rằng Moscow “có lẽ đang tìm cách phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng, hệ thống phòng không và toàn thể người dân Ukraine”.

Đài CNN vào tuần trước đưa tin một đánh giá tình báo Ukraine cung cấp cho chính phủ Mỹ vào cuối năm 2022 đã phát hiện ra rằng bên trong một UAV Shahed bị bắn hạ, có thể xác định các bộ phận được sản xuất bởi hơn một chục công ty có trụ sở tại Mỹ và các nước phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.