Nga đã tổn thất bao nhiêu trực thăng 'Cá sấu' Ka-52 trong chiến dịch quân sự ở Ukraine?

11/11/2022 15:05 GMT+7

Trong 8 tháng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine , không quân Nga có thể đã mất hơn 1/4 số trực thăng tấn công Ka-52 đang phục vụ trong biên chế.

Một báo cáo của tình báo quốc phòng Anh nói có ít nhất 23 trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị bắn hạ hoặc được tính là mất tích kể từ khi chiến sự bắt đầu hồi cuối tháng 2.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá con số này có thể xấp xỉ 25% số máy bay Ka-52 thuộc biên chế không quân Nga, và chiếm tới gần một nửa trong tổng số máy bay trực thăng của Nga tổn thất tại chiến trường Ukraine.

Một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 hư bị bỏ lại trong những ngày đầu của chiến sự Nga-Ukraine

forbes

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các máy bay Ka-52 Nga có thế đã bị hệ thống phòng không cơ động, tức tên lửa phòng không vác vai, của Ukraine bắn hạ.

Dữ liệu được thu thập bởi trang Oryx, một trang web nghiên cứu độc lập chuyên theo dõi các tổn thất từ thiết bị quân sự trong chiến tranh, cũng có con số tương tự.

Có biệt danh “Alligator”, tức cá sấu, trực thăng Ka-52 của hãng Kamov (Nga) được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, chống tăng, chi viện hỏa lực hay tấn công các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.