Nga dừng đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật, Thủ tướng Kishida phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
22/03/2022 10:05 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 21.3 cho hay nước này sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán với Nhật Bản về một hiệp ước hòa bình để đáp trả lệnh cấm vận của Nhật liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Nhật đang làm tổn hại các lợi ích của Nga bằng cách có lập trường “không thân thiện một cách rõ ràng” đối với Nga, theo báo Nikkei Asia. Nhật, cùng với Mỹ và châu Âu, đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế lên Nga theo sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bắt đầu từ ngày 24.2.

Ngoài việc rút khỏi các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm Moscow sẽ chấm dứt chế độ đi lại miễn thị thực ở nhóm đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát. Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo này và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Hình ảnh được cho là xe quân Nga trong một cuộc tập trận trên nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc

CHỤP MÀN HÌNH NHK

Nga cũng có ý định rút khỏi các cuộc thảo luận về những hoạt động kinh tế ở Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc và không gia hạn tình trạng của Nhật là một đối tác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế Biển Đen.

Phát biểu tại quốc hội hôm nay 22.3, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói rằng "tình hình mới nhất xảy ra là do Nga có hành động đối với Ukraine và ý đồ của Nga chuyển vấn đề này sang quan hệ Nhật-Nga là cực kỳ phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận", theo AFP.

Thủ tướng Kishida còn tuyên bố Nhật "phản đối mạnh mẽ" việc Nga rút khỏi các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình, nhấn mạnh: "Lập trường của Nhật về việc giải quyết vấn đề Vùng lãnh thổ phương Bắc để ký một hiệp ước hòa bình là không thay đổi". Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu của Thủ tướng Kishida.

Hồi tháng 10.2021, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Kishida tuyên bố sẽ không ký hiệp ước hòa bình với Nga nếu 2 bên không thể giải quyết tranh chấp lãnh thổ liên quan Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Dù Thế chiến 2 đã kết thúc gần 77 năm nhưng Nhật và Nga vẫn chưa thể ký kết hiệp ước hòa bình. Hiện 2 nước vẫn chưa chính thức chấm dứt tình trạng thù địch do vướng phải tranh chấp lãnh thổ liên quan Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.