Mỹ, Canada, Nhật áp đặt lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2022 21:47 GMT+7

Mỹ, Canada và Nhật Bản mới đây thông báo các lệnh cấm vận mới nhắm vào quan chức quốc phòng, nghị sĩ Nga và một số nhân vật khác bị cáo buộc có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh quốc gia liên bang Nga Viktor Zolotov trong một cuộc họp vào năm 2017

Reuters

Hãng tin TASS hôm nay 15.3 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay bộ này áp đặt các lệnh cấm vận lên chỉ huy Lực lượng Vệ binh quốc gia liên bang Nga Viktor Zolotov, Giám đốc Cơ quan liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự Dmitry Shugayev, Tổng giám đốc điều hành Công ty xuất khẩu công nghệ quốc phòng Nga (Rosoboronexport) Alexander Mikheyev và 8 thứ trưởng Quốc phòng Nga.

Bị liệt vào danh sách bị cấm vận của Mỹ đồng nghĩa tất cả tài sản ở Mỹ của những người nằm trong sách đó bị phong tỏa và các công dân hay công ty Mỹ bị cấm giao dịch với họ, theo thông báo trên.

Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ngoài ra, chính phủ Canada hôm nay thông báo nước này đang áp đặt lệnh cấm vận đối với 15 quan chức Nga đã làm cho và ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga có thể diễn ra ở Ukraine nhằm gây sức ép Moscow đảo ngược chiến dịch này, theo Reuters.

Cũng trong hôm nay, Bộ Tài chính Nhật thông báo đã quyết định đóng băng tài sản của 17 cá nhân người Nga, nâng tổng số người Nga bị nhắm tới trong các lệnh cấm vận của Nhật vì chiến dịch quân sự ở Ukraine lên tới 61 người, theo Reuters. Trong số 17 người Nga bị nhắm tới có tỉ phú Viktor Vekselberg và 11 nghị sĩ. Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno nhấn mạnh nước này sẽ hành động tương tự như các nước khác thuộc G7 (gồm có Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý) về các lệnh cấm vận nhắm vào Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Hôm 25.2, một ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu tuyên bố áp đặt các lệnh cấm vận nhắm vào Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Chiến sự tại Ukraine đã khiến 2,8 triệu người phải sơ tán

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với việc Mỹ, Canada và Nhật áp đặt những lệnh cấm vận mới nói trên. Điện Kremlin hôm 9.3 nói rằng Mỹ trên thực tế đang tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế chống lại Nga, sau khi Tổng thống Putin ngày 5.3 cảnh báo quyết định của những nước áp đặt các lệnh cấm vận chống Nga “giống như tuyên bố chiến tranh”, theo hãng tin Sputnik.

Xem thêm về tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.