Chiến sự đến trưa 15.3: Phương Tây tiếp tục cấm vận Nga, đàm phán hôm nay nối lại

15/03/2022 12:00 GMT+7

Một quan chức Ukraine dự đoán chiến sự ở nước này sẽ kết thúc vào tháng 5, trong bối cảnh EU vừa thông qua gói trừng phạt thứ tư nhắm vào các công ty và nhà tài phiệt Nga . Hôm nay dự kiến nối lại đàm phán Nga - Ukraine.

Một nhà máy nhiệt điện bị phá hủy do pháo kích tại thị trấn Okhtyrka, thuộc vùng Sumy, của Ukraine ngày 14.3

reuters

Vòng 4 của cuộc đàm phán Nga - Ukraine hôm 14.3 tạm hoãn và hôm nay dự kiến được nối lại.

Chiến sự sẽ kết thúc vào tháng 5?

Reuters đưa tin cố vấn cho chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovich, ngày 14.3 nhận định chiến sự ở nước này có thể kết thúc vào đầu tháng 5 khi Nga cạn kiệt các nguồn lực dành cho chiến dịch quân sự. Ông Arestovich nói rằng thời gian chính xác khi nào chiến sự kết thúc tùy thuộc vào các nguồn lực Nga dành cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Xem thêm: Quan chức Ukraine: Chiến sự có thể kết thúc vào tháng 5 do Nga cạn nguồn lực?

Tin trưa 15.3: EU áp thêm biện pháp cấm vận lên Nga

EU thông qua gói cấm vận mới

Pháp, chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), ngày 14.3 thông báo khối này đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Gói trừng phạt thứ tư này nhắm vào các cá nhân và công ty "dính líu đến chiến dịch quân sự ở Ukraine".

Theo ba nhà ngoại giao, tỉ phú Nga Roman Abramovich, người sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, đã được thêm vào danh sách cấm vận. Tài sản của các nhà tài phiệt ở EU có thể bị tịch thu hoặc từ chối nhập cảnh.

Xem thêm: EU thông qua gói cấm vận thứ tư nhắm vào giới tài phiệt Nga

Mỹ - Trung Quốc hội đàm căng thẳng

Mỹ và Trung Quốc ngày 14.3 đã tổ chức đối thoại cấp cao suốt 7 giờ tại Rome (Ý) về vấn đề an ninh giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake SullivanỦy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Theo AFP, Mỹ đã quan ngại về sự liên kết của Trung Quốc với Nga.

Mỹ-Trung Quốc đối thoại "căng thẳng" 7 tiếng đồng hồ về tình hình Nga

Cuộc gặp được lên kế hoạch trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và bao trùm những vấn đề khác liên quan đến an ninh như CHDCND Triều Tiên và Đài Loan.

Xem thêm: Mỹ và Trung Quốc họp căng thẳng về an ninh suốt 7 tiếng

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.