Chiến sự Ukraine trưa 18.3: Mỹ, Úc, Nhật gia tăng áp lực lên Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
18/03/2022 12:43 GMT+7

Nhật Bản và Úc vừa thông báo áp đặt lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận một công dân nước này thiệt mạng ở Ukraine trong lúc Nga thực hiện chiến dịch quân sự .

Bộ Tài chính Nhật Bản hôm nay 18.3 thông báo sẽ áp đặt lệnh cấm vận lên 15 cá nhân và 9 tổ chức Nga, bao gồm một số quan chức quốc phòng và Công ty xuất khẩu công nghệ quốc phòng Nga (Rosoboronexport), theo Reuters. Lệnh cấm vận mới, trong đó có việc phong tỏa tài sản, là động thái mới nhất của Nhật nhắm vào Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2.

Một nhà kho bốc cháy theo sau một vụ nã pháo ở thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 17.3

AFP

Cũng trong hôm nay, chính phủ Úc thông báo áp đặt lệnh cấm vận lên Bộ Tài chính và thêm 11 ngân hàng và tổ chức chính phủ Nga, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của Nhật và Úc.

Xem thêm: Mỹ, Canada, Nhật áp đặt lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga

Động thái mới của Hạ viện Mỹ

Ngoài ra, Hạ viện Mỹ ngày 17.3 thông qua dự luật nhằm hủy bỏ Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) đối với Nga và Belarus, mở đường cho Mỹ đánh thuế cao hơn đối với những mặt hàng nhập khẩu từ hai quốc gia này. Dự luật mới đã nhận được 428 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Hạ viện Mỹ gây áp lực kinh tế lên Moscow vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

Xem thêm: Mỹ, các đồng minh nhắm tới kết thúc quan hệ thương mại bình thường với Nga

Slovakia muốn chuyển giao S-300 cho Ukraine

Cũng trong ngày 17.3, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad đưa ra điều kiện để nước này cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine, trong lúc chiến sự tại Ukraine đã bước sang tuần lễ thứ tư.

“Chúng tôi đã thảo luận với Mỹ, Ukraine và các đồng minh khác về khả năng triển khai, chuyển giao hoặc gửi S-300 cho Ukraine, và chúng tôi sẵn sàng làm điều đó”, Reuters hôm 18.3 dẫn lời Bộ trưởng Nad phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ở thủ đô Bratislava (Slovakia).

Xem thêm: Slovakia muốn chuyển giao S-300 cho Ukraine

NATO bắt đầu tập trận gần Nga

Công dân Mỹ thiệt mạng ở Ukraine

Cảnh sát ở thành phố Chernihiv thuộc miền bắc Ukraine ngày 17.3 nói rằng một người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng do trúng pháo của lực lượng Nga, nhưng không cung cấp chi tiết, theo Reuters. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau đó cũng nói rằng một công dân Mỹ đã bị giết, nhưng không cung cấp chi tiết.

Xem thêm: Ngoại trưởng Blinken xác nhận một công dân Mỹ bị giết ở Ukraine

Binh sĩ Nga xuống tinh thần?

Bộ Quốc phòng Anh sáng 18.3 công bố bản đánh giá cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine trên trang Twitter. Theo đó, những vấn đề hậu cần tiếp tục cản trở chiến dịch quân sự của Nga.

Cố vấn Tổng thống Zelensky nói lãnh đạo Nga - Ukraine có thể sẽ gặp nhau

Ngoài ra, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay Nga đã phóng hơn 1.000 tên lửa về các mục tiêu tại Ukraine từ đầu chiến dịch (ngày 24.2). Quan chức này cho hay có một số thông tin về việc tinh thần của một số đơn vị Nga tại Ukraine đang đi xuống khi cuộc chiến bước sang tuần thứ tư. Vị quan chức không nêu ra bằng chứng nào để chứng minh thông tin này.

Xem thêm: Binh sĩ Nga xuống tinh thần?

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.