Ngoại trưởng Blinken xác nhận một công dân Mỹ bị giết ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
18/03/2022 08:35 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17.3 xác nhận một công dân nước này bị giết ở Ukraine sau khi cảnh sát địa phương nói một người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng do trúng đạn của lực lượng Nga.

Cảnh sát ở thành phố Chernihiv thuộc miền bắc Ukraine ngày 17.3 nói rằng một người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng do trúng pháo của lực lượng Nga, nhưng không cung cấp chi tiết, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau đó cũng nói rằng một công dân Mỹ đã bị giết, nhưng không cung cấp chi tiết.

Công dân Mỹ đầu tiên thiệt mạng ở Ukraine trong chiến sự Nga-Ukraine được xác định là Jimmy Hill, theo New York Post

Chụp màn hình New York Post

“Tôi có thể xác nhận một công dân Mỹ đã bị giết. Tôi không có thêm bất kỳ chi tiết nào cho các bạn”, ông Blinken nói với giới phóng viên trong một cuộc họp báo.

Trong khi đó, công dân Mỹ thiệt mạng nói trên được hai chị gái của nạn nhân xác nhận tên là Jimmy Hill, theo Reuters. Trong đó, một người tên Katya Hill nói với CNN rằng ông Jimmy Hill ở trong một bệnh viện ở Chernihiv, nơi bị cho là bị lực lượng Nga dội bom trong chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. “Khi tình hình trong thành phố trở nên xấu đi, em trai tôi là một trong số người đi đến cửa hàng để mang thực phẩm về”, bà Katya Hill nói.

Ukraine sáng 18.3: tổng thống Nga-Ukraine có thể sắp gặp nhau

Ngoài ra, một chị gái khác của ông Jimmy Hill là bà Cheryl Hill Gordon viết trên Facebook rằng ông Jimmy Hill (67 tuổi) đã bị giết tại Chernihiv trong lúc xếp hàng chờ được phân phát thực phẩm. Trên Facebook của mình, ông Jimmy Hill xác định ông là một giảng viên dạy tại một số trường đại họcKyiv và Warsaw, là người thuộc bang Minnesota (Mỹ).

Tỉnh trưởng Viacheslav Chaus của tỉnh Chernihiv ngày 17.3 nói rằng có ít nhất 53 dân thường thiệt mạng ở thành phố Chernihiv trong 24 giờ, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin công dân Mỹ và dân thường khác thiệt mạng ở thành phố Chernihiv. Moscow đã nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Thị trấn tại Donetsk tố Ukraine phóng tên lửa làm 6 người bị thương

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.