Nga gia tăng sức ép quân sự ở Ukraine

02/07/2022 07:15 GMT+7

Lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine, và giao tranh đang tập trung ở Lysychansk , thành trì cuối cùng của Ukraine ở Luhansk.

Theo Sputnik News, quân Ukraine đang dần bị đẩy khỏi Donetsk và Luhansk. Các cuộc giao tranh đang tiếp diễn xung quanh Lysychansk khi lực lượng Nga gia tăng nỗ lực kiểm soát thành phố.

Tòa nhà dân cư gần cảng Odessa trúng tên lửa ngày 1.7

Reuters

Hôm qua, Tỉnh trưởng Luhansk, ông Serhiy Gaidai cho biết lực lượng Nga đang tìm cách vây hãm lực lượng Ukraine ở Lysychansk, tấn công thành phố này từ hướng tây và hướng nam. “Người dân Lysychansk hầu như không rời khỏi hầm trú ẩn”, ông Gaidai viết trên Telegram. Tuy nhiên, ông cho hay phía Nga vẫn chưa kiểm soát được đường cao tốc nối liền Lysychansk với thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Về việc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn một nhà máy lọc dầu ở vùng ngoại ô Lysychansk, ông Gaidai bác bỏ và nói rằng quân Nga chỉ mới giành được một phần khu nhà máy.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 127, NATO mạnh thêm, cam kết giúp Ukraine; Nga lo 'Bức màn sắt' mới

Ukraine cũng cáo buộc Nga bắn tên lửa tầm xa về phía cảng Odessa vào ngày 1.7, khiến ít nhất 18 người bị thương. Điện Kremlin lập tức bác bỏ và khẳng định Nga chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự, theo AFP. Về vấn đề này, tướng Oleksiy Hromov, Phó cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực của Bộ Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, phân tích rằng nhiều tên lửa Nga rơi vào khu vực dân cư vì độ chính xác không cao. Reuters dẫn lời ông Hromov nói Nga đã phóng tổng cộng 202 tên lửa trong nửa cuối tháng 6, tăng 120 quả so với nửa đầu tháng. Tuy nhiên, hơn một nửa số tên lửa tồn từ thời Liên Xô có độ chính xác không cao. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Cũng trong hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh phân tích việc Nga rút khỏi đảo Rắn trên biển Đen không phải là động thái thiện chí như Moscow tuyên bố, mà do đơn vị đồn trú tại đây nằm trong tầm tấn công của Ukraine. Đồng thời, phía Anh cho rằng Ukraine cũng thành công cắt đường tiếp tế của các tàu hải quân Nga cho hòn đảo, đẩy lực lượng Nga ở đây vào tình thế bị cô lập.

Hành trình ly kỳ của khẩu pháo giúp Ukraine giành lại đảo Rắn

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể ngăn Thụy Điển, Phần Lan vào NATO

Sáng 1.7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng vẫn có thể ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO nếu họ không thực thi đúng thỏa thuận với Ankara. Theo AFP, cảnh báo trên được ông Erdogan đưa ra vào cuối Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha). Trước đó, trong cuộc gặp bên lề hội nghị, ba nước đã ký bản ghi nhớ gồm 10 điểm, giải quyết nhiều quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ vậy, nhà lãnh đạo không còn phản đối Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. Tuy nhiên, tại buổi họp báo mới, ông Erdogan nhắc rằng sự tồn tại của bản ghi nhớ không có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ tự động phê chuẩn việc gia nhập NATO của hai nước trên.

Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang nỗ lực với mong muốn trở thành “cầu nối liên lạc” giữa Nga và Ukraine. Tại cuộc họp báo chung ở Moscow hôm 30.6, Tổng thống Widodo cho hay đã chuyển thông điệp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng không nêu rõ chi tiết, theo Reuters. Trước khi đến Moscow, ông Widodo đã đến Kyiv. Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ đáp ứng nhu cầu của Indonesia về phân bón, cũng như sẵn sàng cung ứng đầy đủ các mặt hàng gồm lương thực, thực phẩm, năng lượng… như đã thỏa thuận với các đối tác nước ngoài. Hiện chưa có thông tin nào về phản ứng của ông Putin với thông điệp từ Kyiv được ông Widodo chuyển đến.

Nga, Belarus cảnh báo về "Bức màn sắt" mới ở châu Âu

Trong một diễn biến khác ngày 1.7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Ukraine, nhấn mạnh sự ủng hộ lâu dài đối với Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.