Nga mất 3 hợp đồng lớn bán chiến đấu cơ Su-35 cho Ai Cập, Algeria, Indonesia

La Vi
La Vi
06/01/2022 07:46 GMT+7

Chính phủ Ai Cập, Algeria và Indonesia đã bác bỏ khả năng mua chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 từ Nga do lo ngại các lệnh cấm vận kinh tế mà phương Tây áp đặt lên Nga, nhắm vào ngành dầu mỏ, quốc phòng, hàng hóa lưỡng dụng và các công nghệ nhạy cảm.

Các nguồn thạo tin cho biết Nga đã yêu cầu các đối tác tiềm năng gia hạn thêm lần nữa để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và chính trị nảy sinh do các lệnh cấm vận, cũng như lệnh cấm nhập khẩu các linh kiện hiện đại từ Mỹ, châu Âu và Israel để sản xuất Su-35.

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-35

reuters

Trang Defense Blog dẫn các nguồn tin cho hay Nga đã mất 3 đơn đặt hàng lớn này "do không thể thay thế hệ thống điện tử và radar mảng quét, những thứ trước đây được nhập khẩu từ một số nước châu Âu và Israel".

Trước đó, hãng BenarNews dẫn lời Tư lệnh không quân Indonesia Fadjar Prasetyo xác nhận với truyền thông địa phương rằng: "Với máy bay Sukhoi Su-35... chúng tôi đã từ bỏ kế hoạch đó".

Trong khi đó, Ai Cập đã dừng hợp đồng cung cấp 30 máy bay chiến đấu Su-35 cho đến khi phía Nga có thể xử lý vấn đề về linh kiện nhập khẩu, mặc dù khoảng một chục máy bay đang được sản xuất.

Bên cạnh đó, Algeria quyết định tập trung nguồn lực để hiện đại hóa các chiến đấu cơ Su-30SM đã được Nga cung cấp.

Rosoboronexport, nhà xuất khẩu vũ khí chính của Nga, đã từ chối đưa ra bình luận vào hôm 3.1. Nhưng sau đó hãng thông tấn Mehr đưa tin rằng Nga đã sẵn sàng bán Su-35 cho Iran.

Đồng thời, Tehran sẽ ký một thỏa thuận kéo dài 20 năm về hợp tác quân sự-chiến lược với Nga vào tháng tới. Thỏa thuận sẽ bao gồm việc Iran mua vũ khí trị giá 10 tỉ USD của Nga, trong đó có S-400, vệ tinh và máy bay Su-35 định bán cho Ai Cập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.