Nga nói binh sĩ Ukraine vượt sông tấn công nhà máy điện hạt nhân

01/09/2022 20:30 GMT+7

Giới chức Nga hôm 1.9 cáo buộc quân đội Ukraine đã mưu toan đột kích nhằm giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do lực lượng Nga kiểm soát ở miền nam .

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nói vào lúc 6 giờ 20 phút sáng 1.9 (theo giờ địa phương), 60 binh sĩ Ukraine dùng 7 xuồng cao tốc vượt sông Dnieper, nơi phân chia lãnh thổ do hai bên kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là một “hành động khiêu khích” nhằm làm gián đoạn chuyến thăm nhà máy Zaporizhzhia của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), dự kiến sẽ diễn ra cùng ngày.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, “nhóm phá hoại” Ukraine đã tiến đến gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng đang bị lực lượng Nga tiêu diệt bằng trực thăng.

Những chiếc ô tô bị phá hủy bởi cuộc pháo kích gần đây tại thành phố Enerhodar do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 30.8.2022

reuters

Cũng theo phía Nga, đến 7 giờ sáng một lực lượng đột kích khác của Ukraine dùng 2 phà tự hành cũng tìm cách vượt sông Dnieper, nhưng cả hai phà này đã bị đánh chìm.

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc cáo buộc Ukraine nã pháo vào cả điểm họp của phái đoàn IAEA và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các thông tin này không thể được xác thực.

Phái đoàn IAEA đến công tác tại nhà máy Zaporizhzhia nhằm đánh giá rủi ro từ các hành động thù địch đang diễn ra trong khu vực. Nhà máy này đã bị lực lượng Nga kiểm soát từ tháng 3, và trong những tuần gần đây đã bị pháo kích liên tục, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Cả Ukraine lẫn Nga đều cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.