• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Xem nhanh: Ngày 188 chiến dịch quân sự, Ukraine tiếp tục phản công, Nga cắt dòng dầu khí châu Âu

31/08/2022 22:55 GMT+7

Chiến dịch phản công của Ukraine ở miền nam vẫn đang diễn ra nhưng chính quyền Kyiv lần này tỏ ra khá kín tiếng.

Giới chức Ukraine lần đầu tiên nhắc đến chiến dịch phản công ở miền nam từ hồi tháng 7, và kể từ đó đến nay họ chưa đạt được nhiều tiến triển trên chiến trường.

Lực lượng Ukraine nói đã giành lại được 40 ngôi làng. Tuy nhiên một làng ở Ukraine có thể gồm vài con đường, nhưng có thể cũng chỉ gồm 1 con đường. Nhưng thành công rõ ràng nhất của Ukraine là phá huỷ được nhiều kho đạn và điểm chỉ huy của Nga ở Kherson.

Ông Yuriy Sobolevskyi, một quan chức hội đồng vùng Kherson của Ukraine hôm nay nói lực lượng nước này đã đạt “thành công” tại 3 khu vực trong vùng Kherson hiện do Nga kiểm soát. Tuy nhiên ông không nói rõ chi tiết.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, mất đến 3 trực thăng và 4 chiến đấu cơ. Các phát ngôn của 2 bên đều không thể được xác thực.

Nga dường như đang dựa vào lợi thế là nhà xuất khẩu năng lượng lớn của mình để gây sức ép với phương Tây, đặc biệt là các nước châu Âu. Hôm 31.8, công ty năng lượng Nga Gazprom tuyên bố sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống chính đến châu Âu là Nord Stream 1 để bảo trì máy nén khí duy nhất còn lại trong hệ thống. Điều này đã khiến Pháp lên tiếng cáo buộc Nga đang sử dụng năng lượng làm vũ khí.

Một số quan chức Mỹ và Ukraine mới đây tiết lộ Ukraine đang sử dụng những mô hình tổ hợp pháo phản lực HIMARS bằng gỗ để lừa lực lượng Nga phóng tên lửa hành trình tầm xa đắt tiền vào các mục tiêu giả. Báo The Washington Post ngày 30.8 dẫn lời một quan chức Ukraine nói rằng sau vài tuần được đưa vào sử dụng, các mô hình đã thu hút ít nhất 10 tên lửa hành trình Kalibr của lực lượng Nga. Thành công bước đầu này đã thúc Ukraine mở rộng việc sản xuất thêm nhiều mô hình nữa.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 31.8.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.