Nga nói hơn 6.000 lính đánh thuê từ 63 nước đang chiến đấu ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
18/04/2022 18:15 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga mới đây ước tính 6.824 lính đánh thuê nước ngoài từ 63 quốc gia đã đến Ukraine chiến đấu cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một người đàn ông rời khỏi Ba Lan để đến Ukraine tham chiến hồi tháng 3

Chụp màn hình RT

Con số trên do phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa ra ngày 17.4, theo Đài RT. Trong số đó, theo phía Nga có 1.717 lính đánh thuê đến từ Ba Lan, khoảng 1.500 đến từ Mỹ, Canada và Romania, ngoài ra còn có 600 người đến từ Anh và Georgia, và 193 người đến từ Syria.

Cũng theo ông Konashenkov, 1.035 lính đánh thuê nước ngoài đã bị lực lượng Nga "tiêu diệt" và 912 người đã trốn khỏi Ukraine, còn lại 4.877 người đang tham chiến ở các thành phố Kyiv, Kharkov, Odessa, Nikolaev và Mariupol của Ukraine.

Ông Konashenkov cho biết thêm khoảng 400 người trong số lính đánh thuê vẫn còn tham chiến cùng với một số tiểu đoàn Ukraine tại nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol. “Phần lớn trong số đó là công dân đến từ các nước châu Âu, cũng như Canada”, ông Konashenkov khẳng định.

Nga lại có lời nhắn cứng rắn cho "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.4 kêu gọi những binh sĩ thuộc lực lượng Ukraine còn cố thủ trong nhà máy Azovstal hạ vũ khí vào lúc 6 giờ sáng 17.4 (theo giờ Moscow), hứa sẽ đảm bảo an toàn cho họ. Tuy nhiên, không có vụ đầu hàng nào diễn ra và đến chiều 17.4, nhiều tiếng súng có thể được nghe gần nhà máy Azovstal. “Trong trường hợp tiếp tục kháng cự, tất cả trong số họ sẽ bị hủy diệt”, ông Konashenkov cảnh báo.

Trong những ngày đầu Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính quyền Kyiv hứa miễn thị thực cho những người nước ngoài sẵn sàng đến tham chiến chống lại lực lượng Nga. Khi đó, những người muốn đến Ukraine có thể đến đại sứ quán Ukraine ở các nước phương Tây và đăng ký tham chiến.

Tuy nhiên, việc tuyển chọn sau đó chỉ giới hạn cho những người có kinh nghiệm về mặt quân sự và dừng hẳn vào đầu tháng 4, theo RT.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với việc Nga đưa ra con số lính đánh thuê như trên.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.