Nga phát triển vũ khí tiêu diệt tên lửa bội siêu thanh

Khánh An
Khánh An
12/02/2020 16:00 GMT+7

Các nguồn thạo tin tiết lộ Nga bắt đầu phát triển vũ khí có khả năng định vị và phá hủy tên lửa bội siêu thanh.

Hãng Sputnik ngày 12.2 đưa tin các kỹ sư Nga vừa bắt đầu phát triển tên lửa tầm xa phóng từ máy bay với đầu đạn tách rời có khả năng đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao và được điều khiển, kể cả tên lửa bội siêu thanh.
Theo các nguồn thạo tin, Bộ Quốc phòng Nga chỉ đạo phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa đa nhiệm nhằm trang bị trên tiêm kích MiG-31 và sau đó là MiG-41.
Theo ý tưởng thiết kế, vũ khí này sẽ phóng ra nhiều tên lửa không đối không với tầm bắn vài trăm kilômét có khả năng xác định và phá hủy mục tiêu.

[VIDEO] Nga thử nghiệm tên lửa Kinzhal

Vào tháng 3.2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai xác nhận việc sở hữu tên lửa bội siêu thanh. Khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Griffin thừa nhận rằng về lĩnh vực này thì Nga và Trung Quốc đã vượt qua Mỹ.
Hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo rằng Lầu Năm Góc sẽ tăng đầu tư và thử nghiệm phát triển vũ khí bội siêu thanh sớm hơn kế hoạch nhiều năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết quân đội Mỹ có các “siêu tên lửa” có tốc độ nhanh gấp 5-7 lần so với các vũ khí thông thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.