Nga tăng cường tấn công ở Donbass, thêm một công dân Mỹ thiệt mạng

27/08/2022 20:00 GMT+7

Theo nhận định của tình báo Anh, lực lượng Nga có lẽ đã tăng cường độ tấn công trong vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong 5 ngày qua.

Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng dân quân thân Nga ở Donetsk đã đạt được bước tiến hướng về phía trung tâm làng Pisky, gần sân bay Donetsk.

Tuy nhiên tình báo Anh cho rằng Nga chưa giành thêm được nhiều lãnh thổ.

Các lực lượng Nga từ giữa tháng 8 đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Pesky.

Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ hôm 26.8 cũng nhận định rằng lực lượng dân quân ly khai Donetsk đã kiểm soát được làng này.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, việc Nga tăng cường tấn công ở Donbass có thể là nỗ lực nhằm thu hút, hoặc cầm chân các đơn vị Ukraine, trong lúc xuất hiện các phỏng đoán về một chiến dịch phản công lớn sắp tới của Kyiv.

Trong lúc đó, tỉnh trưởng Donetsk nói 3/4 dân cư trong tỉnh đã được sơ tán. Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko nói rằng hầu như không còn thị trấn lớn hay thành phố nào trong tỉnh này chưa bị Nga pháo kích.

Theo hãng tin Reuters, Bộ tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói rằng máy bay Nga đã tấn công một số địa điểm và tập trung vào nhiều thị trấn ở miền nam, trong đó có Mykolaiv gần biển Đen.

Bên cạnh đó, Nga cũng không kích vào vùng Sumy gần biên giới Nga, cũng như pháo kích và không kích vào tỉnh Kharkiv ở vùng đông bắc Ukraine.

Ukraine hôm 26.8 đã công bố kế hoạch mở rộng các cuộc sơ tán bắt buộc đối với dân thường sống ở các vùng chiến tuyến Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết việc sơ tán phụ nữ có con nhỏ và người già sẽ là ưu tiên.

Phó thủ tướng Ukraine cũng kêu gọi cư dân không chống đối lệnh sơ tán và cảnh báo họ cũng phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga.

Quyết định mở rộng khu vực sơ tán được đưa ra do những nơi này có nguy cơ rơi vào sự kiểm soát của Nga và có thể đối mặt với những vấn đề sưởi ấm vào mùa đông.

Cũng vào hôm 26.8, Washington xác nhận thông tin về việc có thêm một công dân Mỹ thiệt mạng ở Ukraine. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh lời yêu cầu công dân nước này không nên đến Ukraine, và những người đang ở Ukraine nên rời đi ngay lập tức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.