Nga - Thổ bàn phát triển tiêm kích

15/11/2021 09:06 GMT+7

Nga đang thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng hỗ trợ chính quyền Ankara phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.

Lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 trò chuyện bên cạnh tiêm kích Su-57

reuters

“Chính quyền Moscow liên tục bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ (phát triển tiêm kích) và hiện hai nước đang trong giai đoạn thương thuyết về dự án tiềm năng”, Hãng Sputnik hôm qua dẫn lời ông Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật - quân sự Liên bang Nga.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 cho biết Mỹ đề nghị chuyển giao F-16 cho nước này sau khi loại Ankara ra khỏi chương trình cung cấp tiêm kích đa nhiệm tàng hình F-35.

Tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ không còn nằm trong danh sách được Mỹ cung cấp F-35 vì Ankara tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ngộ nghĩnh ông Putin mời tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ăn kem, xem máy bay Su-57

Bên cạnh đó, ông Alexander Mikheev, Tổng giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, xác nhận hai nước vẫn chưa ký kết thương vụ thứ hai liên quan đến việc chuyển giao S-400. Tuy nhiên, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng giữa hai nước vẫn đang tiến triển tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.