Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào Ukraine, hàng ngàn người sơ tán khỏi Kherson

23/10/2022 22:00 GMT+7

Không quân Ukraine cho biết tên lửa của Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine trong ngày 22.10, gây ra tình trạng mất điện , trong khi chính quyền thân Nga ở Kherson cùng ngày nói với dân thường rằng họ nên rời đi ngay lập tức vì tình hình đang căng thẳng .

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trên quy mô “rất rộng”, và cam kết quân đội Ukraine sẽ tiếp tục nâng cao năng lực bắn hạ thêm nhiều tên lửa của đối phương với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây.

Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã bắn hạ hơn 30 tên lửa và máy bay không người lái trong ngày 22.10, đồng thời yêu cầu người dân tiết kiệm điện.

Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công dữ dội vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong hai tuần qua, gây hư hại tới 40% hệ thống.

Trong sáng sớm 22.10, các quan chức địa phương ở các khu vực trên khắp Ukraine bắt đầu báo cáo về các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng gây ra mất điện, trong khi đội ngũ kỹ sư cố gắng khôi phục mạng lưới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.