Xem nhanh: Ngày 240 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

22/10/2022 23:27 GMT+7

Ngày 22.10, giới chức Ukraine nói Nga tiến hành thêm một đợt tập kích tên lửa vào các cơ sở năng lượng ở miền tây Ukraine . Theo cơ quan quản lý lưới điện Ukrenergo, “quy mô thiệt hại lớn bằng hoặc hơn so với hậu quả của đợt tấn công từ ngày 10-12.10 ”.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiếp tục pháo kích các vị trí của Nga ở vùng Kherson, nhắm vào các tuyến tiếp tế qua sông, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào thủ phủ Kherson. Hãng tin AP cho biết giới chính chính quyền thân Nga đang nỗ lực biến TP.Kherson thành một pháo đài, và đã tổ chức sơ tán hàng vạn dân.

Còn theo bản tin cập nhật ngày 22.10 của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga đang tiếp tục củng cố các điểm vượt sông Dnieper và đã hoàn tất việc xây dựng một cầu xà lan dọc theo cầu Antonovsky ở Kherson.

Trong lúc chiến sự diễn ra ác liệt ở miền đông và nam Ukraine, hai Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Nga đã tổ chức điện đàm để thảo luận về an ninh quốc tế. Đây mới là lần thứ 2 hai vị quan chức này trao đổi với nhau kể từ khi chiến sự bùng phát tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 21.10 nói Mỹ sẽ xem xét mọi biện pháp thúc đẩy ngoại giao với Nga nếu có cơ hội. Nhưng ông Blinken cho rằng Moscow hiện không có dấu hiệu sẵn sàng tham gia đối thoại có ý nghĩa.

Ngược lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21.10 khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã để ngỏ khả năng đàm phán “ngay từ đầu” và “điều này đến nay không có gì thay đổi”, trong khi lập trường của Ukraine đã thay đổi và không còn muốn đàm phán.

Theo trang tin Al Jazeera, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 21.10 cũng bình luận rằng ông Putin đã bớt cứng rắn và cởi mở với phương án đối thoại hơn so với vài tháng trước.

Người phát ngôn của không quân Ukraine Yuriy Ihnat hôm 21.10 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tới 85% số máy bay không người lái tự sát của Nga.

Theo ông Ihnat, sử dụng súng máy để bắn hạ các UAV Nga là không hiệu quả và rất nguy hiểm khi sử dụng ở những khu vực đông dân. Ông cho biết máy bay, lực lượng tên lửa phòng không, lực lượng phòng không mặt đất, pháo tự hành phòng không, súng máy cỡ lớn và hệ thống tác chiến điện tử đang được sử dụng hiệu quả để đối phó với UAV Nga.

Ông Ihnat khẳng định các hệ thống phòng không của Ukraine đang ngày càng chứng tỏ hiệu quả trong việc đối phó với UAV, nhưng chưa thực sự hiệu quả khi đối phó với tên lửa đạn đạo. Ông cũng cáo buộc Iran cung cấp UAV và tên lửa đạn đạo cho Nga. Đây chính là đề tài tranh cãi giữa đại diện Nga với các nước phương Tây tại Liên Hiệp Quốc hôm 21.10.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 22.10.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.