Nga tuyên bố bán dầu cho 'các nước thân thiện' trong bất kỳ khung giá nào

14/04/2022 15:52 GMT+7

Báo Nga Izvestia ngày 13.4 đưa tin Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov cho biết Nga sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho "các nước thân thiện" trong "bất kỳ khung giá nào”.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov

reuters

Phát biểu trên được ông Shulginov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia về tình trạng của ngành công nghiệp dầu khí Nga. Ngành này đang phải đối mặt với nhiều thách thức do các cuộc tẩy chay và lệnh cấm vận liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ông Shulginov nói về nguyên tắc, giá dầu thô đầu ra có thể nằm trong khoảng từ 80-150 USD/thùng.

Ông nói sẽ rất khó để dự báo các mức giá có thể có, "đặc biệt khi xét đến thái độ thiếu xây dựng của các chính trị gia phương Tây".

Vị bộ trưởng nói công việc của Nga không phải cố gắng đoán giá dầu mà là nỗ lực đảm bảo hoạt động của ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Nga sẽ bán dầu cho các nước "thân thiện" trong bất kỳ khung giá nào

Dầu thô Brent chuẩn quốc tế đạt gần 140 USD/thùng vào tháng trước và đã giảm xuống còn hơn 100 USD/thùng vào ngày 14.4.

Bộ trưởng Shulginov không nói rõ ông đang nhắc đến "quốc gia thân thiện" nào. Tuy vậy, Ấn ĐộTrung Quốc đã mua dầu của Nga với giá rẻ.

Đầu tháng 4, Nga đã đề nghị giảm đến 35 USD/thùng dầu thô bán cho Ấn Độ so với mức giá trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga muốn Ấn Độ nhập khẩu 15 triệu thùng theo hợp đồng trong năm nay và đây chỉ là bước khởi đầu trong khi đối thoại tiếp tục diễn ra ở cấp độ chính phủ. Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đã mua khoảng 12 triệu thùng dầu từ Nga vào năm ngoái. Con số này chỉ chiếm 2% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu nhà nước lớn của Trung Quốc không ký các hợp đồng mới để mua dầu của Nga. Tuy vậy, Reuters tuần trước đưa tin các nhà máy lọc dầu độc lập nhỏ hơn ở Trung Quốc vẫn kín đáo mua dầu của Nga.

Nga là một cường quốc năng lượng. Vì vậy, ngay cả trong bối cảnh bị cấm vận và tẩy chay, Nga vẫn sẽ thu về gần 321 triệu USD từ xuất khẩu năng lượng vào năm 2022 - nhiều hơn 36% so với năm 2021, Bloomberg Economics dự báo vào tháng 4.

Liên minh châu Âu (EU), một khách hàng lớn của ngành năng lượng Nga, vào tuần trước đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga. Khối này cũng đang xem xét lệnh cấm nhập dầu, nhưng EU chưa đề cập đến việc ngưng mua khí đốt tự nhiên vì châu Âu vẫn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga.

Nga nói đảm bảo thanh toán nợ nước ngoài

Mặc dù vậy, GDP Nga dự kiến ​​giảm 11,2% vào năm 2022, Ngân hàng Thế giới cho biết trong một báo cáo công bố ngày 10.4. Theo dữ liệu Bộ Tài chính Nga công bố ngày 12.4, doanh thu từ dầu khí trong tháng 3 của Nga cũng thấp hơn 38% so với dự báo bộ này đưa ra trước đó vào ngày 3.3.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.