Nga tuyên bố đã kiểm soát thành phố Kherson, miền nam Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
02/03/2022 15:59 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 2.3 khẳng định lực lượng vũ trang nước này đã kiểm soát thành phố Kherson thuộc miền nam Ukraine, trong lúc chiến sự bước sang ngày thứ 7.

Tuyên bố trên từ Bộ Quốc phòng Nga do hãng tin RIA dẫn lại, theo Reuters. Trước đó, Đài CNN đưa tin quân đội Nga dường như đã giành quyền kiểm soát trung tâm Kherson. Một đoạn phim cho thấy xe quân sự Nga tại một vòng xoay ở phía bắc Kherson vào ngày 1.3.

Trong khi đó, giới chức Ukraine hôm nay nói rằng Kherson bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn và cảng Mariupol thuộc đông nam nước này bị phía Nga nã pháo liên tục nên không thể sơ tán những người bị thương.

Một khu vực gần một tòa nhà chính quyền ở thành phố Kharkiv mà giới chức Ukraine nói là bị trúng tên lửa ngày 1.3

reuters

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleg Synegubov của tỉnh Kharkiv thuộc miền nam Ukraine hôm nay nói rằng thành phố Kharkiv đã bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn, theo Reuters. Ông còn nói rằng ít nhất 21 người thiệt mạng và 112 người bị thương do trúng pháo ở thành phố Kharkiv trong 24 giờ qua. Giới chức Ukraine hôm 1.3 nói phía Nga đã phóng tên lửa vào trung tâm Kharkiv, trong đó có các khu dân cư và một tòa nhà chính quyền. Chưa có bình luận của Nga về thông tin này. Tuy nhiên, Nga nhiều lần tuyên bố không nhắm vào mục tiêu dân sự.

Tình hình Ukraine trưa 2.3: Quân Nga có thể đã vào Kharkiv

Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho hay nước này sắp nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ nước ngoài, cũng như lô hàng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Đánh giá của Mỹ

Đài NHK hôm nay đưa tin một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với giới phóng viên về đánh giá của Washington đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Theo đó, Nga đã phóng hơn 400 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong chiến sự ở Ukraine, nhưng đà tiến quân của Nga hướng về thủ đô Kyiv đã chậm lại do gặp phải sự kháng cự quyết liệt của phía Ukraine, và gặp một số vấn đề khác như thiếu nhiên liệu và lương thực.

Vị quan chức Mỹ cho rằng Nga đang sử dụng 80% lực lượng tác chiến đã được sắp xếp trước và đang củng cố các lực lượng tại Ukraine. Vị quan chức còn nhận định cũng có khả năng Nga tạm dừng tiến quân để sắp xếp lại đội hình, suy nghĩ lại và đánh giá lại chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Một số người Nhật muốn chiến đấu cho Ukraine

Tờ Mainichi Shimbun hôm nay đưa tin tính đến ngày 1.3 đã có 70 người đàn ông Nhật Bản, trong có 50 cựu thành viên của Lực lượng phòng vệ Nhật, nộp đơn làm người tình nguyện tham chiến đứng về phía Ukraine. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Ukraine ở Nhật cho hay đã nhận nhiều cuộc gọi từ những người “muốn chiến đấu cho Ukraine”, nhưng họ không biết rõ về những người tình nguyện, theo Reuters.

Hôm 27.2, Tổng thống Zelensky lập một quân đoàn quốc tế cho những người nước ngoài muốn đến Ukraine chống lại lực lượng Nga. Nhiều công dân từ Mỹ và Canada đã tình nguyện tham gia.

Tổng thống Ukraine: Nga phải ngừng bắn thì mới đàm phán

Diễn biến xung đột Nga-Ukraine

· Belarus điều thêm quân đến biên giới với Ukraine, không tham chiến

· Người Mỹ sẽ 'tham chiến' để ngăn quân Nga tiến về Kyiv?

· Đại sứ Nga nói hy vọng khủng hoảng không dẫn đến việc dùng vũ khí hạt nhân

· Các tập đoàn năng lượng lớn của châu Âu lần lượt rút khỏi Nga

· Úc tuyên bố gửi tên lửa đến Ukraine vì vũ khí này ‘cực kỳ hiệu quả’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.