Tổng thống Ukraine: Nga phải ngừng bắn thì mới đàm phán

02/03/2022 11:02 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1.3 đòi hỏi Nga phải ngừng bắn phá các thành phố Ukraine trước khi Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán về lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi ủng hộ đối thoại, đúng vậy, nhưng ít nhất là các cuộc tấn công người dân phải dừng lại. Đơn giản là phải ngừng bắn phá thì mới ngồi xuống bàn đàm phán để đối thoại”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Mặc áo thun, mang giày bốt lính, ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters và CNN hôm 1.3 trong một khu nhà chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt ở Kyiv.

Khi cuộc phỏng vấn đang diễn ra, một tên lửa Nga đã bắn vào tháp truyền hình tại thủ đô Kyiv. Ukraine nói ít nhất 5 người thiệt mạng. Sáng sớm 1.3, nhiều tên lửa bay vào trung tâm thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc pháo kích gây chết người như trên. Moscow đã nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự.

Vũ khí phương Tây nào đang củng cố quân đội Ukraine?

Hiện tại, Ukraine nhận được nhiều vũ khí từ các nước NATO để chống trả chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn kéo dài từ tuần trước của Nga. Phương Tây cũng cấm vận Nga nặng nề.

Tuy nhiên, ông Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh tay hơn, trong đó có yêu cầu lập vùng cấm bay tại Ukraine:

“Đặt ra vùng cấm bay thì sẽ rất có ích. Đây không phải là chuyện kéo các nước NATO vào cuộc chiến. Vì thực tế là tất cả đã bị kéo vào cuộc chiến này từ lâu rồi và không phải do Ukraine, mà do Nga. Chiến dịch quy mô lớn đang diễn ra. Và mọi người nghĩ nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Tôi nói với Tổng thống Biden nhiều lần rồi, tôi rất biết ơn về các cơ hội và sự hỗ trợ nhưng họ không lắng nghe tôi. Tôi nói rằng Ukraine sẽ chiến đấu, sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng chỉ với sức mình, bị bỏ mặc để đương đầu với Nga, thì chúng tôi không chịu nổi đâu”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng không sẵn sàng lập lệnh cấm bay vì có thể gây tổn hại đến các binh sĩ Mỹ. Ông Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đích thân nói với ông rằng bây giờ không phải là lúc để đưa ra biện pháp như vậy.

Tổng thống Zelensky hiện ở lại Kyiv để cùng người dân chống lại chiến dịch quân sự của Nga, hiện đã kéo dài sang ngày thứ 6. Ông liên tục đăng video trên mạng xã hội và trấn an người dân rằng ông, gia đình và các quan chức thân cận không rời khỏi Ukraine.

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây lập vùng cấm bay đối với Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.