Nga tuyên bố diệt 180 'lính đánh thuê nước ngoài' tại Lviv, Ukraine bác bỏ

14/03/2022 09:08 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt 180 lính đánh thuê nước ngoài trong cuộc tấn công căn cứ Ukraine ở Lviv nhưng Kyiv bác bỏ thông tin này.

Cột khói bốc lên sau cuộc tấn công căn cứ tại Yavoriv, Lviv ngày 13.3

Reuters

Người phát ngôn Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.3 thông báo có đến 180 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác của Moscow nhắm vào căn cứ quân sự ở tỉnh Lviv, miền tây Ukraine, gần với Ba Lan, theo Sputnik.

Cuộc tấn công xảy ra vào rạng sáng 13.3 nhắm vào Trung tâm Gìn giữ hòa bình và An ninh quốc tế ở thành phố Yavoriv.

Nga nói đã diệt "180 lính đánh thuê nước ngoài"

Ông Konashenkov nói rằng trung tâm này được sử dụng làm nơi huấn luyện và tổ chức lính đánh thuê nước ngoài tham chiến chống lực lượng Nga tại miền đông Ukraine, và cũng là nơi lưu trữ vũ khí do nước ngoài cấp cho Ukraine.

Vụ tấn công xảy ra sau khi Nga tuyên bố sẽ liệt những chuyến hàng viện trợ vũ khí của NATO cho Ukraine là “các mục tiêu hợp pháp” để tấn công.

Một tòa nhà bị sập sau cuộc tấn công ở Yavoriv

Reuters

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Markiyan Lubkivsky nói trên CNN rằng không có công dân nước ngoài nào trong số những người thiệt mạng tại trung tâm nói trên.

Phía Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng chục tên lửa hành trình vào căn cứ khiến 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho hay các giáo viên quân sự nước ngoài từng làm việc tại trung tâm nhưng không nói rõ những người này có đang hiện diện tại đó hay không.

Các nước láng giềng Ukraine chật vật đón làn sóng người tị nạn

Một quan chức NATO khẳng định không có nhân sự nào của liên minh tại Ukraine khi được hỏi về vụ tấn công ở Yavoriv, theo Reuters.

Căn cứ này nằm gần biên giới Ba Lan nên thường diễn ra các cuộc tập trận chung giữa lực lượng Ukraine và lực lượng quân sự NATO.

Một quân nhân tại Yavoriv được đưa đi cấp cứu sau cuộc tấn công ngày 13.3

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lấy cuộc tấn công nói trên để cảnh báo NATO và kêu gọi liên minh này thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine. “Nếu các vị không đóng bầu trời của chúng tôi lại, thì việc tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ của các vị, lãnh thổ NATO, chỉ là vấn đề thời gian”, ông Zelensky nói.

Xem thêm về diễn biến liên quan đến khủng hoảng Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.