Nga vẫn 'thu đậm' từ dầu khí, sẵn sàng chuyển trọng tâm sang châu Á nếu phương Tây áp giá trần

08/09/2022 09:30 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov vừa tuyên bố Moscow sẽ đáp trả việc G7 áp giá trần đối với dầu Nga bằng việc đẩy mạnh cung cấp dầu cho châu Á.

Reuters dẫn lời ông Shulginov chia sẻ với báo giới tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok trong ngày 6.9 rằng: “Bất kỳ hành động nào nhằm áp trần giá dầu Nga sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nguồn dầu tại thị trường những quốc gia đưa ra ‘sáng kiến’ này và từ đó gây nhiễu loạn giá dầu”.

Trước đó, các bộ trưởng tài chính Mỹ, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Pháp và Canada đồng loạt bật đèn xanh cho ý tưởng áp trần giá dầu thô của Nga, nhằm hạn chế nguồn doanh thu liên quan đến dầu mỏ và đáp trả việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24.2.

Giá khí đốt tự nhiên gần đây đã tăng lên mức kỷ lục ở châu Âu do Nga cắt giảm nguồn cung

getty images

Trước thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố chiến dịch, khoảng phân nửa số dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga xuất khẩu sang thị trường châu Âu, theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Hiện G7 vẫn chưa hoàn tất chi tiết kế hoạch thực thi việc áp trần giá dầu Nga, nhưng giới quan sát đang bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của sáng kiến này.

Theo một tổ chức nghiên cứu, Nga đã đạt được 158 tỉ euro doanh thu xuất khẩu năng lượng trong 6 tháng tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó xuất khẩu sang EU chiếm hơn một nửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.