Nga xác nhận phóng tên lửa vào Kyiv, kỳ hạm Moskva chìm ở biển Đen

15/04/2022 19:34 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phóng tên lửa hành trình vào Kyiv và sẽ tiếp tục không kích thủ đô Ukraine, trong khi tiếp tục gây sức ép tại Mariupol.

Hãng Reuters ngày 15.4 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phóng tên lửa hành trình trúng một mục tiêu quân sự ở rìa Kyiv trong đêm.

Nga cũng cảnh báo “số lượng và quy mô các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở Kyiv sẽ tăng lên để đáp trả bất kỳ hành động khủng bố hay phá hoại nào của Ukraine trên lãnh thổ Nga”.

Trong đêm, còi báo động không kích cũng vang lên tại nhiều nơi khác ở Ukraine. Tiếng nổ được nghe thấy ở các thành phố Kherson ở miền nam, Kharkiv ở miền đông và Ivano-Frankivsk ở miền tây.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy thép Ilyich ở thành phố Mariupol của Ukraine, nơi bị lực lượng Nga bị bao vây nhiều tuần qua.

Trước đó vào ngày 13.4, Nga cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan, đã đầu hàng gần nhà máy trên.

Tuy nhiên, tờ Kyiv Independent sau đó dẫn lời ông Serhiy Volyna chỉ huy lữ đoàn này tuyên bố các binh sĩ không bao giờ đầu hàng, dù tình hình nguy cấp.

Ông cho biết 2 bên giao tranh ác liệt đến rạng sáng 15.4, đồng thời kêu gọi Kyiv hỗ trợ khẩn cấp.

Một nguồn tin từ Ukraine khác cho hay một bộ phận Lữ đoàn 36 đã phá vỡ vòng vây để đến được nhà máy luyện kim Azovstal, nơi tiểu đoàn cực hữu Azov còn đang cầm cự.

Liên quan đến số phận kỳ hạm Moskva của sau một vụ nổ hôm 14.4, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận tàu đã bị chìm ở biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hạm Moskva đã chìm xuống biển Đen

ảnh: reuters

Nga nói nguyên nhân chìm là do hỏa hoạn và biển động trong khi tàu được kéo về cảng.

Tuy nhiên Ukraine nói quân đội nước này đã bắn tên lửa hành trình Neptune trúng tàu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, tuần dương hạm Moskva “đóng vai trò quan trọng là một tàu chỉ huy và một nút phòng không” của Hạm đội biển Đen Nga.

Liên quan thông tin làng Klimovo thuộc vùng Bryansk của Nga bị các trực thăng của Ukraine tấn công vào ngày 14.4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay hệ thống S-400 đã bắn hạ một trực thăng MI-8 của đối phương.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng trực thăng Ukraine bắn phá các tòa nhà chung cư ở khu vực này.

Ở miền đông, quân đội Ukraine sáng 15.4 nói đã đẩy lùi 8 đợt tiến quân của Nga trong vòng 24 giờ trước đó, diệt một số xe quân sự, trong đó có 4 xe tăng. Chưa thể xác minh số liệu này.

Trong các thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm nay, thông tin đáng chú ý là Nga nói đã phóng tên lửa diệt 30 “lính đánh thuê Ba Lan” ở vùng Kharkiv. Hiện chưa thể xác minh thông tin này.

Khi chiến dịch quân sự của Nga đã bước sang ngày thứ 50, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi sự can đảm và lòng quyết tâm của nhân dân nước này.

Ông Zelensky cũng cáo buộc lực lượng Nga có ý định “hủy diệt” vùng Donbass và “giao tranh vẫn tiếp diễn dọc toàn bộ tiền tuyến” ở Donetsk.

Ông nói: “Donbass vẫn là mục tiêu chính của Nga. Chính vùng Luhansk và Donetsk là nơi các binh sĩ Nga đang phá hủy để chỉ còn lại những hòn đá chứ không còn lại người nào”. Phía Nga chưa bình luận về phát biểu này.

Chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng.
ảnh: Reuters

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Phần Lan Tytti Tuppurainen hôm 15.4 cho biết khả năng nước này sẽ gia nhập NATO là rất cao.

Trả lời phỏng vấn đài Sky News, bà nói người dân Phần Lan dường như đã quyết định, và đa số ủng hộ tham gia NATO. Vấn đề này sẽ được đưa ra bàn tại quốc hội Phần Lan.

Trước đó một ngày, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân đến gần khu vực Bắc Âu nếu NATO cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.