Ngăn chặn Covid-19, Sơn La từ chối người ngoại tỉnh không có giấy tờ tùy thân

Thu Hằng
Thu Hằng
19/02/2021 14:49 GMT+7

Sơn La thiết lập 3 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 . Theo đó, các trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân bị từ chối vào địa bàn tỉnh này.

Đây là thông báo mới nhất vừa được Văn phòng UBND tỉnh Sơn La cho biết ngày 19.2.
Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này chưa có ca bệnh Covid-19 xâm nhập. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của đa số người dân trên địa bàn tỉnh chưa tốt, đặc biệt vẫn còn chủ quan, lơ là như: không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, nhiều quán cà phê, karaoke… vẫn lén lút hoạt động, có nơi còn hoạt động công khai.

Có 4 biến chủng của virus gây Covid-19 đã xuất hiện ở Việt Nam

Đáng chú ý, tình trạng người lao động làm việc ở ngoại tỉnh, nhất là vùng dịch (hiện có 43.051 người trở về địa phương trong đợt dịch lần này), người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua các tỉnh khác di chuyển vào địa bàn để du lịch và người lao động của tỉnh đi lao động tại nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trở về địa phương trong dịp tết rất khó kiểm soát, không phát hiện kịp thời.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, toàn hệ thống chính quyền và nhân dân phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ dịch bệnh dù nhỏ nhất.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị không thăm thân, du lịch ngoại tỉnh. Trường hợp đặc biệt đi công tác ngoại tỉnh phải có ý kiến của thủ trưởng đơn vị. Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp… là công dân các địa phương đang có dịch không đến Sơn La trong thời gian này.
Từ 17 giờ ngày 18.2, UBND tỉnh sẽ kiện toàn các chốt kiểm soát người ra vào Sơn La tại các cửa ngõ ra vào tỉnh tại 3 huyện Phù Yên, Vân Hồ và Thuận Châu. Những chốt này có lực lượng gồm: công an, quân đội, y tế, thanh tra giao thông và đại diện UBND cấp huyện.
Việc lấy thông tin khai báo của người ra vào tỉnh phải đảm bảo đúng theo các giấy tờ tùy thân như: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân… làm cơ sở khai báo tại các chốt kiểm soát. Các trường hợp không mang giấy tờ tùy thân bị từ chối vào địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La sẽ xét nghiệm Covid-19 cho tất cả những người từ Hải Dương về và các lái xe, phụ xe khách chạy tuyến ngoại tỉnh.

Hà Nội xét nghiệm tất cả người về từ vùng dịch vì nguy cơ Covid-19 vẫn rất cao

Theo CDC Sơn La, tính đến ngày 17.2, trên địa bàn tỉnh đã giám sát, quản lý 15.304 người; rà soát, truy vết 15.120 người liên quan đến trường hợp dương tính tại tỉnh Điện Biên, người trở về từ các vùng dịch; quản lý 43.051 lao động đi làm việc tại nước ngoài và các tỉnh khác trở về địa bàn Sơn La trong dịp tết Nguyên đán.
Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 876 trường hợp (F1, F2, bệnh nhân nghi ngờ, người đi về từ các ổ dịch…), đều cho kết quả âm tính. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở tuyến biên giới được tăng cường, có 6.498 phương tiện được kiểm soát, 264 phương tiện được khử trùng…
Trước đó, ngày 31.1, qua xét nghiệm sàng lọc, CDC Sơn La đã phát hiện 2 người ở H.Vân Hồ và H.Phù Yên dương tính lần 1 với Covid-19. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lần 2 của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho thấy cả 2 đều âm tính với Covid-19. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.