Ngày 15.8, Hiệp hội du lịch Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 tại FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort.

Hiệp hội du lịch Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Kết nối biển Quy Nhơn với đại ngàn Pleiku
Tham dự sự kiện có ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch và khoảng 550 đại biểu trong nước và quốc tế.
Trong số đại biểu tham dự có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch.
Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành trong nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường khách quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp Gia Lai tiếp cận trực tiếp với những thị trường khách tiềm năng.

Tại các phiên kết nối, doanh nghiệp tập trung giới thiệu những sản phẩm du lịch của đơn vị mình cung cấp
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai, gồm biển Quy Nhơn, đại ngàn Pleiku, văn hóa cồng chiêng, du lịch sinh thái, ẩm thực bản địa, golf và nghỉ dưỡng.
Đáng chú ý, hành trình Quy Nhơn - Pleiku được giới thiệu như một sản phẩm liên kết giữa không gian biển và cao nguyên. Việc kết hợp các sản phẩm được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.
Theo ban tổ chức, Gia Lai có lợi thế khi sở hữu nhiều loại hình du lịch từ biển, rừng, văn hóa đến nghỉ dưỡng. Việc hình thành các tour liên vùng có thể giúp doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của từng thị trường.
Tại các phiên kết nối, doanh nghiệp tập trung giới thiệu những sản phẩm về nghỉ dưỡng, golf, MICE, du lịch gia đình, trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe và du lịch cưới. Một số doanh nghiệp cũng ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác quốc tế, hướng đến hợp tác phát triển thị trường, xây dựng sản phẩm và xúc tiến du lịch.
Phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế
Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhận định du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau thời gian phục hồi mạnh mẽ.

Ngành du lịch đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Năm 2025 ngành du lịch đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135 triệu lượt khách nội địa. 8 tháng đầu năm 2026 toàn ngành đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.
"Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn rất đáng chú ý. Sau những năm phục hồi mạnh mẽ, ngành du lịch đã lấy lại đà tăng trưởng, khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam và mở ra kỳ vọng mới cho giai đoạn phát triển cao hơn", bà Lan nói.
Bên cạnh hoạt động giao thương, chương trình còn có lễ trao chứng nhận Du lịch xanh - VITA GREEN cấp độ Xuất sắc cho một cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn.

Ngày lữ hành hướng đến mở rộng thị trường khách, thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng sản phẩm mới và tăng cường liên kết giữa các địa phương
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương sẵn sàng mở cửa, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Gia Lai mong muốn cùng các doanh nghiệp lữ hành biến thông điệp "Đại ngàn chạm biển xanh" từ một thông điệp quảng bá thành những hành trình du lịch thực tế; đồng thời biến sự kiện năm 2026 thành giá trị phát triển lâu dài.
"Tôi kỳ vọng Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II tại Gia Lai sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ, mà thực sự trở thành nơi kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp - điểm đến, kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế", ông Tuấn nói.
Thông qua chuỗi hoạt động kết nối, Ngày lữ hành Việt Nam 2026 hướng đến mở rộng thị trường khách, thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng sản phẩm mới và tăng cường liên kết giữa các địa phương.
Bình luận (0)