Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện nhóm máu nguy cơ sốt xuất huyết cao

10/11/2022 00:10 GMT+7

'Nghiên cứu gần đây nhất đã chỉ ra nhóm máu có nguy cơ cao bị sốt xuất huyết'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Người bệnh gì không nên uống nhiều nước?; Chuyên gia cảnh báo trào lưu uống nước muối để thải độc cơ thể; 3 lời khuyên tốt nhất để giữ sức khỏe trong mùa cúm lây lan...

Nhóm máu có nguy cơ cao bị sốt xuất huyết nghiêm trọng

Nghiên cứu gần đây nhất, được công bố trên tạp chí quốc tế về những tiến bộ trong y học International Journal of Advances in Medicine năm 2019 đã chỉ ra nhóm máu có nguy cơ cao bị sốt xuất huyết.

sốt xuất huyết có thể dẫn đến tử vong. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa các nhóm máu với mức độ nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết.

Trong nghiên cứu gần đây nhất, các nhà khoa học cũng tìm hiểu tác động của nhóm máu đối với mức độ nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết.

Người nhóm máu O dễ bị sốt xuất huyết nhất

SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu bao gồm hơn 100 trường hợp sốt xuất huyết đã được xét nghiệm máu cho kết quả dương tính. Những người tham gia trong độ tuổi từ 5 tháng đến 65 tuổi.

Dữ liệu huyết học liên quan của họ và kết quả phân nhóm máu đã được ghi lại và phân tích. Kết quả nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.11.

Người bệnh gì không nên uống nhiều nước?

Khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể được tạo thành từ nước, và mọi bộ phận của cơ thể đều cần nước để hoạt động bình thường.

Nước giữ cho mọi hệ thống trong cơ thể hoạt động bình thường, theo Hiệp hội Thận Quốc gia của Mỹ National Kidney Foundation.

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), nước có nhiều công dụng quan trọng, như mang chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào, thải vi khuẩn khỏi bàng quang, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, bình thường hóa huyết áp, đệm khớp bảo vệ các cơ quan và mô, điều hòa nhiệt độ cơ thể, duy trì cân bằng điện giải (natri).

Nước giữ cho mọi hệ thống trong cơ thể hoạt động bình thường

SHUTTERSTOCK

Uống đủ nước hằng ngày là một phần quan trọng đối với sức khỏe của thận.

Tuy nhiên, những người phải chạy thận nhân tạo, cần phải theo dõi lượng chất lỏng rất cẩn thận. Vì vậy, người bị bệnh thận hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi thay đổi bất kỳ điều gì trong chế độ ăn uống. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.11.

Chuyên gia cảnh báo trào lưu uống nước muối để thải độc cơ thể

Các chuyên gia cho hay việc uống nước muối để thải độc là không cần thiết vì cơ thể có khả năng tự làm sạch mà không cần bổ sung bất kỳ chất tẩy rửa, giải độc nào.

Uống nước muối để thải độc đại tràng, giảm đầy hơi táo bón đang nở rộ trên nhiều trang mạng xã hội

SHUTTERSTOCK

Trào lưu uống nước muối để thải độc đại tràng, giảm đầy hơi táo bón đang nở rộ trên nhiều trang mạng xã hội. Các chuyên gia cũng cảnh báo việc này là không cần thiết và có thể mang nhiều tác hại tiềm tàng, đặc biệt là đối với những người đang có bệnh nền.

Cụ thể, nhiều tài khoản có ảnh hưởng trên TikTok, Facebook và Twitter đang khuyên mọi người nên uống một lượng lớn nước muối tại nhà để hoạt hoá đường ruột, nhằm “loại bỏ chất cặn bã” từ ruột non, chống lại các bệnh về đường ruột như táo bón, đầy hơi hay thậm chí giúp giảm cân. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.