Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thuốc mới giúp người trưởng thành có thể mọc lại răng

14/07/2023 00:10 GMT+7

'Con người nếu đã thay răng và rụng thì sẽ không thể mọc lại. Nhưng trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra cách giúp người trưởng thành có thể tiếp tục mọc răng'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ăn giá trụng hay giá sống tốt hơn?; Y học cổ truyền hỗ trợ được gì cho người đang điều trị ung thư?; Đây là sai lầm cha mẹ cần tránh khi cho con đi bơi...

Loại thuốc mới có thể giúp người trưởng thành rụng răng có thể mọc lại

Con người nếu đã thay răng và rụng thì sẽ không thể mọc lại. Những chiếc răng bị rụng khi đã trưởng thành chỉ có thể thay bằng răng giả. Nhưng trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra cách giúp con người tiếp tục mọc răng.

Loại thuốc mới này hoạt động bằng cách dùng kháng thể để ức chế gien USAG-1. Các nghiên cứu trước đó phát hiện gien USAG-1 đã hạn chế sự phát triển của răng. Do đó, ức chế hoạt động của gien này có thể giúp kích thích sự phát triển của răng.

Loại thuốc mới giúp người trưởng thành rụng răng có thể mọc lại - Ảnh 1.

Loại thuốc mới của các nhà khoa học Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giúp người trưởng thành bị rụng răng có thể mọc lại răng

SHUTTERSTOCK

Ban đầu, các nhà khoa học tại Đại học Kyoto và Đại học Fukui ở Nhật Bản không biết chắc liệu việc ức chế gien USAG-1 có đủ để răng mọc lại hay không. Tuy nhiên, thí nghiệm trên chuột và chồn đã cho kết quả thành công rực rỡ. Loại thuốc kháng thể ức chế đó đã giúp mọc lại răng ở các con vật thí nghiệm.

Nhóm tác giả nghiên cứu dự định sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người vào tháng 7.2024. Nếu thuận lợi, thuốc sẽ được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân vào năm 2030.

Loại thuốc này hiện vẫn chưa được đặt tên. Nếu được sử dụng hiệu quả trên người, thuốc sẽ mang lại hy vọng mọc răng mới cho hàng triệu người đang phải dùng răng giả trên khắp thế giới. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 14.7.

Ăn giá trụng hay giá sống tốt hơn?

Giá có nhiều chất dinh dưỡng và thường được ăn kèm trong các món ăn như phở, bún...

Bác sĩ Eileen Canday, Trưởng khoa Dinh dưỡng và ăn kiêng, Bệnh viện Sir H N Reliance Foundation, Mumbai (Ấn Độ), giải thích: Vì giá rất giàu chất xơ nên chúng giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Bác sĩ Canday trích dẫn nghiên cứu đã phát hiện rằng giá cũng có thể giúp tăng mức cholesterol tốt HDL, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và duy trì huyết áp.

Chuyên gia: Ăn phở, bạn nên thêm giá trụng hay giá sống mới tốt? - Ảnh 1.

Giá có nhiều chất dinh dưỡng, rất tuyệt khi được thêm vào các món ăn như phở, bún

Shutterstock

Theo bác sĩ Canday, ăn giá trụng sẽ tốt hơn. Lý do đầu tiên tại sao nên trụng giá trước khi ăn là do giá có thể bị nhiễm vi khuẩn như Salmonella và E.Coli.

Bác sĩ Canday giải thích rằng vì giá được nảy mầm trong điều kiện ẩm ướt nên chúng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, trụng giá trước khi ăn cũng giúp dễ tiêu hóa giá hơn.

Với những người có đường ruột yếu và nhạy cảm, khi ăn giá sẽ bị khó tiêu, gây đầy bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy. Trụng giá sẽ giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và cải thiện khả năng tiêu hóa. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 14.7.

Y học cổ truyền hỗ trợ được gì cho người đang điều trị ung thư?

Ung thư không đi liền với cái chết nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Cùng với sự phát triển của y học hiện nay, nhiều phương pháp điều trị ung thư được ứng dụng và cho kết quả rất khả quan, trong đó có cả những phương pháp y học cổ truyền.

Y học cổ truyền hỗ trợ được gì cho người đang điều trị ung thư?   - Ảnh 1.

Châm cứu có thể giúp bệnh nhân ung thư giảm đau hiệu quả

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Chia sẻ về vai trò của y học cổ truyền (YHCT) trong điều trị ung thư, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ (PGS-TS-BS) Nguyễn Thị Bay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết YHCT có thể hỗ trợ cho người bệnh trong hầu hết các giai đoạn, từ mới phát hiện cho tới khi các phương pháp điều trị trúng đích, hóa xạ trị hay phẫu thuật… không còn hiệu quả và phải chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ.

Cũng theo BS Nguyễn Thị Bay, khi nói về vai trò của YHCT trong điều trị, giảm nhẹ các bệnh lý ung thư thì có thể đề cập đến những phương pháp không dùng thuốc và dùng thuốc.

Cụ thể, những phương pháp không dùng thuốc lâu nay mà YHCT sử dụng để hỗ trợ điều trị, giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư bao gồm dưỡng sinh và châm cứu. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.