Ngày Valentine (14.2): Phái nam cũng muốn được nhận quà

14/02/2023 08:00 GMT+7

Không riêng nữ giới, phái nam cũng mong nhận được món quà ý nghĩa từ người yêu trong ngày Valentine

Từ lâu, tặng quà cho người mình yêu là một phần không thể thiếu trong ngày Valentine - Ngày tình nhân (14.2). Trên thực tế, nhiều người vẫn mặc định đây là ngày nữ giới mới là "nhân vật chính". Vì thế, đến ngày này, hầu hết các bạn gái đều háo hức mong đợi nhận món quà ý nghĩa từ một nửa yêu thương của mình. Còn vấn đề tặng quà cho bạn trai thì không phải ai cũng nghĩ tới.

Trong khi đó, chia sẻ với PV Thanh Niên, một số bạn nam cho biết ngày Valentine nhận được món quà từ người yêu sẽ cảm thấy thật ý nghĩa và hạnh phúc. Nếu việc tặng quà chỉ diễn ra đơn phương từ một phía thì rất nên xem lại mối quan hệ có nghiêm túc và họ có yêu thương mình thật lòng hay không?.

Đi chùa Hà cầu duyên trước lễ tình nhân, nhiều người vẫn cắm nhang bữa bãi dù bị cấm

Cả 2 đều muốn được quan tâm

Theo anh Trần Kim Danh (31 tuổi, nhân viên một nhà hát ở Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), trong tình yêu rất cần sự cân bằng, bởi người nam và nữ đều cần sự quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu người này biết nghĩ cho người kia, cả 2 cùng vun đắp thì mối quan hệ mới bền chặt lâu dài, có thể tiến xa trong tương lai.

Lễ tình nhân 14.2: Phái nam cũng muốn được nhận quà? - Ảnh 1.

Anh Trần Kim Danh (giữa) cho biết ngày Valentine các cặp đôi nên tặng quà cho nhau

NVCC

"Trong ngày Valentine, nếu mình tặng quà cho bạn gái mà bạn gái không tặng lại thì cũng cảm thấy tủi thân và buồn. Không phải mình quan trọng vật chất, vì yêu nhau rồi thì giá trị món quà lớn hay nhỏ cũng không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng, điều này nói lên tình cảm của đối phương dành cho mình như thế nào. Có lẽ họ chưa nghiêm túc, chưa muốn quan tâm và dành thời gian để nghĩ ngợi tới mình", anh Danh bày tỏ.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Lập (33 tuổi), nhân viên một cửa hàng điện thoại di động ở Q.Ninh Kiều, cho biết mỗi dịp Valentine đều "vò đầu bứt tóc" để suy nghĩ nên đưa người yêu đi chơi đâu và mua quà gì để tặng cho thật ý nghĩa. Với anh, trong cả năm thì ngày Valentine có ý nghĩa quan trọng nhất với các cặp tình nhân nên không thể lãng phí. Vào ngày này, những người đang yêu sẽ gửi đi những lời chúc tốt đẹp, thông điệp yêu thương và những món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình.

Anh Lập tâm sự: "Ngày tình nhân, mình tặng quà cho người yêu mà người yêu không tặng quà cho mình là quá thờ ơ, vô tâm. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu không nghĩ cho nhau thì khó mà tiến xa được. Điều đó từng khiến mình hụt hẫng vì có cảm giác như yêu đơn phương, chưa được coi trọng nên không tin tưởng người ta có đang thật lòng với mình hay không".

Niềm vui của người yêu là quan trọng nhất

Ở một góc nhìn khác, nhiều bạn nam lại cho biết không quá đặt nặng vấn đề bạn gái "quên" tặng quà cho mình ngày Valentine. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng nhưng theo anh Vũ Trọng Nghĩa (22 tuổi), nhân viên một công ty sản xuất nón bảo hiểm ở TP.HCM, khi đã yêu nhau thì điều quan trọng nhất là người mình yêu được hạnh phúc.

Lễ tình nhân 14.2: Phái nam cũng muốn được nhận quà? - Ảnh 2.

Anh Vũ Trọng Nghĩa không đặt nặng việc người yêu có tặng quà cho mình hay không vì niềm vui của bạn gái mới là điều quan trọng nhất

NVCC

Anh Nghĩa không phủ định quan điểm nếu bạn nữ cũng tặng quà cho bạn nam trong ngày Valentine thì không khí sẽ trọn vẹn hơn. Món quà không cần to tát gì, có thể là thanh sô cô la, viên kẹo cũng đủ đong đầy. Tuy nhiên, anh Nghĩa nghĩ không nhất thiết phải tặng quà trong đúng ngày Valentine thì mới là yêu thật lòng.

"Nếu trong một năm, chúng ta đều dành thời gian yêu thương, nghĩ ngợi về nhau thì ngày nào cũng sẽ có ý nghĩa như là Valentine. Trong tình yêu, không thể so sánh rằng có qua có lại, có nhận quà có tặng quà tức thời cho nhau thì mới là quan tâm, đồng cảm. Tình cảm vốn được thể hiện qua những cử chỉ, hành động, lời nói mỗi ngày chứ không riêng gì dịp Valentine", anh Nghĩa bộc bạch.

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, cũng cho rằng thông thường nam giới sẽ là đối tượng chủ động, tự ý thức được trách nhiệm "vô hình" là làm chỗ dựa, bảo vệ, mang đến những điều tốt đẹp cho phái nữ. Vì vậy, trong ngày Valentine, anh không tặng quà cho người yêu sẽ cảm thấy rất áy náy và có lỗi.

"Người yêu mình vui thì mình cũng vui. Không phải chỉ khi nào bạn gái tặng quà cho mình thì Ngày tình nhân mới thật sự đáng nhớ. Chỉ cần một buổi đi chơi và cùng người yêu chụp những tấm ảnh lưu niệm cũng đủ để lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời", anh Phúc nói và gửi lời chúc đến tất cả bạn bè, các đôi tình nhân sẽ có một ngày Valentine thật ấm áp, vui vẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.