Nghệ An: Người dân vùng lũ tất tả ‘chạy lụt’

Phạm Đức
Phạm Đức
30/09/2022 20:48 GMT+7

Lũ lên nhanh khiến người dân vùng lũ ở H.Yên Thành (Nghệ An) phải hối hả kê dọn đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng tài sản. 

Từ tối 29.9 đến chiều nay 30.9, hoàn lưu bão số 4 (bão Noru) gây mưa lớn khiến nhiều xã nằm ở vùng thấp trũng tại H.Yên Thành (Nghệ An) bị ngập trong nước lũ. Trong đó, xã Long Thành và xã Khánh Thành nằm trong vùng thường xuyên bị ngập lụt của huyện này nên có số nhà dân bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn.

Hà Tĩnh: Chặn hai đầu Quốc lộ 1 vì mưa lũ chia cắt giao thông

Xã Long Thành bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài

PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Văn Sơn (ngụ tại thôn Giáp Ngói, xã Long Thành) nói rằng do mưa lớn kéo dài nên hầu hết nhà dân ở trong thôn đều bị ngập lụt, nước tràn vào nhà.

“Từ đêm 29.9, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà nên vợ chồng tôi phải kê dọn đồ đạc cả đêm. Số gia súc như lợn, ngan, gà cũng được hai vợ chồng dùng mấy tấm ván kê lên cao nên chúng mới không bị nước lũ nhấn chìm”, ông Sơn nói.

Một nhà dân ở thôn Giáp Ngói (xã Long Thành) bị nước lũ tràn vào sân

PHẠM ĐỨC

Nhiều vùng quê ở Nghệ An bốn bề bị nước lũ bao vây

Từ hôm qua đến nay, mặc dù quán tạp hóa của gia đình bị nước tràn vào nhưng bà Phan Thị Ninh (60 tuổi, hàng xóm với ông Sơn) vẫn mở cửa để bán hàng cho người dân trong thôn.

“Từ tối hôm qua, nước tràn vào quán nên vợ chồng tôi phải thức suốt đêm để đưa hàng hóa lên cao. Vì biết mưa lũ người dân không đi chợ mua thức ăn được nên vợ chồng tôi quyết định vẫn mở quán để người dân không bị thiếu lương thực, thực phẩm”, bà Ninh bộc bạch.

Các tuyến đường đi lại của người dân bị nước lũ nhấn chìm

PHẠM ĐỨC

Theo bà Ninh, có rất nhiều nhà dân ở thôn Giáp Ngói bị nước lũ tràn vào nhà, ngập sâu từ 10 - 30 cm. Tuy nhiên, người dân đã chủ động ứng phó với mưa lũ nên đa số các tài sản, vật dụng, thóc lúa và gia súc đều được “an toàn”. Thậm chí, một hộ dân còn lùa đàn vịt khoảng hơn 300 con vào trong khuôn viên nhà văn hóa thôn để tránh lũ cuốn trôi.

Xã Khánh Thành, cũng là địa phương nằm ở vùng rốn lũ của H.Yên Thành. Mưa lũ những ngày qua cũng đã chia cắt hầu hết các tuyến đường giao thông liên thôn và gây ngập lụt nhiều nhà dân. Một số thôn của xã này bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn: Mỹ Khánh, Quỳnh Khôi, Phú Văn… Người dân ở đây đã chủ động ứng phó với mưa lũ nên hạn chế được thấp nhất thiệt hại.

Những hình ảnh ngập lụt tại xã Long Thành và xã Khánh Thành, PV Thanh Niên ghi nhận:

Người dân ở thôn Giáp Ngói kịp thời kê dọn lúa lên cao

PHẠM ĐỨC

Đàn gia súc được người dân đưa lên vị trí không bị ngập lụt

PHẠM ĐỨC

Có hộ dân lùa đàn vịt vào trong khuôn viên của nhà văn hóa thôn để tránh lũ cuốn trôi

PHẠM ĐỨC

Bà Phan Thị Ninh vẫn mở quán tạp hóa để bán lương thực, thực phẩm cho người dân

PHẠM ĐỨC

Người dân ở thôn Giáp Ngói kết gỗ thành bè để đi lại khi đường bị ngập sâu

PHẠM ĐỨC

Tại xã Khánh Thành, mưa lũ cũng gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân

PHẠM ĐỨC

Một số nhà dân ở thôn Mỹ Khánh (xã Khánh Thành) bị nước lũ tràn vào nhà

PHẠM ĐỨC

Một số nhà dân bị nước lũ tràn vào nhà gây ngập sâu

PHẠM ĐỨC

Người dân ở thôn Mỹ Khánh phải lội nước để đi đổi gas, mua lương thực

PHẠM ĐỨC

Người dân còn để trẻ em vào thùng xốp để di chuyển trên nước lũ

PHẠM ĐỨC

Xã Khánh Thành, H.Yên Thành thường hay bị ngập sâu khi xảy ra mưa lớn

PHẠM ĐỨC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.