Nghệ sĩ Hồng Kông chi bộn tiền đổi tên

04/11/2021 14:44 GMT+7

Đang trở lại “mùa xuân thứ hai” của sự nghiệp với chương trình Anh trai vượt mọi chông gai , Trần Tiểu Xuân đột nhiên tuyên bố đổi tên. Có thông tin, số tiền để thay đổi tên họ cho 4 người trong gia đình anh lên đến 3,5 tỉ đồng.

Chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt mọi chông gai đang thu hút sự quan tâm của làng giải trí Hoa ngữ giúp các diễn viên tuổi trung niên, trong đó có Trần Tiểu Xuân trở lại thời kì đỉnh cao. Trang 163 tiết lộ thu nhập của anh khi tham gia chương trình đã tăng vọt lên 1,8 triệu tệ (khoảng 6,4 tỉ đồng).

Vợ chồng Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi hoà hợp dù chênh lệch tuổi tác

weibo

Những người yêu mến bắt đầu tìm hiểu những thông tin liên quan nên vô cùng bất ngờ với chuyện vợ chồng anh đang tiến hành thủ tục đổi tên giấy tờ tuỳ thân cũng như các văn kiện pháp lí khác. Trần Tiểu Xuân đổi tên thành Trần Thái Thuyên, Ứng Thể Nhi đổi tên thành Trần Đinh Nhiễm Nhi. Tên ban đầu của Ứng Thể Nhi là Đinh Văn nhưng vì tên gọi hai từ trong làng giải trí Hồng Kông ít dùng nên cô đã một lần đổi tên của mình. Cũng theo trang 163, lần đầu tiên Trần Tiểu Xuân tự giới thiệu tên mới là trong một chương trình tạp kĩ năm 2020. Tổng số tiền để mời thầy phong thuỷ và làm các thủ tục của gia đình Trần Tiểu Xuân ít nhất từ 3,5 tỉ đồng trở lên.

Gia đình hạnh phúc của Trần Tiểu Xuân

weibo

Chuyện nghệ sĩ chọn nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật không phải quá xa lạ. Nhưng đó là trường hợp của những người mới bước chân vào nghề, chưa có danh tiếng nên mong muốn thay đổi vận may. Chẳng hạn, Lý Thi Vận là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của TVB cũng đổi tên thời gian qua. Năm 2003 cô ký hợp đồng với nghệ danh Lý Thi Vận. Năm 2015 quyết định trở lại tên khai sinh Lý Thi Hoa. Và quả thật sau đó con đường nghệ thuật của cô rộng mở hơn rất nhiều. Năm 2019 phim truyền hình Toà nhà Kim Tiêu giúp cô nhanh chóng tăng danh tiếng. Dự kiến phim sẽ thực hiện tiếp phần hai trong thời gian tới. Nhờ đó mà Lý Thi Hoa cũng được nâng lên bậc diễn viên hạng A của TVB.

Tổ ấm nhỏ của Dương Di và La Trọng Khiêm sau nhiều sóng gió

weibo

Ngoài ra còn rất nhiều nghệ sĩ dùng nghệ danh để bảo mật thông tin cá nhân, tránh những rắc rối của đời sống riêng. Tuy nhiên, đối với các nghệ sĩ đã lăn lộn trong giới nhiều năm, đạt được thành tựu nhất định, công chúng “nhớ mặt, biết tên” mà vẫn chọn phương pháp này càng khiến công chúng thêm tò mò.

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1967 tại Quảng Đông, gia nhập đài truyền hình TVB từ năm 1985 với vai trò ca sĩ, vũ công. Ở lĩnh vực điện ảnh, anh được nhớ nhất với vai diễn Vi Tiểu Bảo trong bản phim Lộc đỉnh ký năm 1998. Nam nghệ sĩ là người tích cực hoạt động âm nhạc hơn 30 năm qua với các thể loại hip hop, dance sôi động. Anh từng có mối tình mặn nồng với Trương Bá Chi và nhiều người đẹp khác trước khi kết hôn với nữ diễn viên Ứng Thể Nhi năm 2010. Cặp đôi hiện có hai con sinh năm 2013 và 2020. Trong chương trình truyền hình thực tế, gia đình anh cũng tiết lộ về không gian sống xa hoa ở Hồng Kông là một căn nhà rộng rãi có phòng khách đón gió biển. Trong nhà có phòng cho trẻ con, phòng tập thể hình với rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, đắt tiền. Với giá đất đắt đỏ ở hòn đảo này thì biệt thự của Trần Tiểu Xuân có giá trị cả gia tài lớn mà nhiều người cả đời không dám mơ đến. Nhưng đây không phải là ngôi nhà duy nhất của Trần Tiểu Xuân. Năm 2011 anh từng mua một ngôi nhà bốn phòng ngủ sang trọng để đầu tư.

Năm 2017, hai cha con Trần Tiểu Xuân tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 5 với mức thù lao 12 triệu tệ (khoảng 42 tỉ đồng). Trong vòng bốn năm qua, anh còn tham gia Khoái lạc đại bản doanh, Vương bài đối vương bài… đều là những chương trình giải trí hàng đầu ở đại lục. Cùng với số tài sản tích góp trong 17 năm đi đóng phim, đầu tư bất động sản thì số tài sản của anh hiện tại không hề nhỏ. Tiền học của con Trần Tiểu Xuân hàng năm là 140.000 tệ (gần 500 triệu đồng).Tổng giá trị tài sản của vợ chồng anh đang sở hữu là 500 triệu tệ (gần 1.800 tỉ đồng).

Sở hữu danh tiếng và tiền bạc hơn người nhưng vợ chồng Trần Tiểu Xuân, Ưng Thể Nhi vẫn muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn. Ngoài gia đình anh, cũng đã có nhiều nghệ sĩ Hồng Kông đổi tên khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Thầy phong thuỷ mà vợ chồng họ Trần nhờ trợ giúp cũng chính là người đã đổi tên cho vợ chồng Dương Di, La Trọng Khiêm. Vì nhìn thấy những thay đổi lớn của gia đình người bạn nên Trần Tiểu Xuân càng quyết tâm tăng thêm may mắn cho mình.

Lý do đưa ra rất phong phú, có người mong tìm vận may trong cuộc sống, có người muốn gia đình hạnh phúc, cũng có người muốn thuận lợi trong việc sinh con.

Dương Di trước khi trở thành diễn viên hạng A của TVB đã trải qua hơn 20 năm chỉ đóng vai phụ, tên tuổi lẹt đẹt. Nhờ các bộ phim Cung tâm kế, Sóng gió gia tộc… nhưng vẫn quyết tâm đổi tên thành Dương Thiến Nghiêu sau khi kết hôn và sinh con gái. Chồng của cô La Trọng Khiêm cũng đổi tên thành La Tử Dật. Số tiền để cặp đôi đổi tên thời điểm đó ước tính khoảng 400.000 HKD (khoảng 1,2 tỉ đồng). Cặp đôi kết hôn năm 2016 nhưng khó có con suốt nhiều năm. Năm 2020 nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng khi đã 41 tuổi. Vì thế cả hai quyết định đổi tên cả gia đình để mong được bình yên, mạnh khoẻ như thông báo trên trang cá nhân.

Lý Thi Hoa đổi đời nhờ nhiều lần đổi tên

weibo

Một người đẹp khác cũng bị đồn đã đổi tên là Lê Tư. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm nhưng cuộc sống của minh tinh một thời sau khi lấy chồng đại gia vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tỉ phú Mã Đình Cường đã đề nghị vợ đổi tên thành Lê Già Nhi để có vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng hơn tên cũ. Tuy nhiên với người ngoài thì phát âm tên mới của Lê Tư đồng nghĩa là “thêm con”. Vì cặp đôi đã có ba con gái nên mọi người đoán rằng chồng của nữ diễn viên muốn cô sinh thêm một cậu con trai nối dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.