Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi muốn sống với nghề đến khi nào không còn thở nữa

10/03/2023 16:16 GMT+7

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đầy năng lượng và nhiệt huyết cống hiến cho nghệ thuật ở tuổi U.60. Nữ nghệ sĩ bày tỏ luôn biết ơn khán giả và mong được làm nghề cho đến cuối đời.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi muốn sống với nghề đến khi nào không còn thở nữa  - Ảnh 1.

Ngân Quỳnh cho rằng là nghệ sĩ thì sống nhờ vào khán giả. Cô biết ơn khi luôn được yêu mến và ủng hộ

BTC

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cải lương nhưng nghệ sĩ Ngân Quỳnh lại được đông đảo khán giả yêu mến khi phát triển sự nghiệp diễn viên. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, nữ nghệ sĩ biến hóa qua nhiều vai diễn khác nhau và để lại nhiều ấn tượng. Với niềm đam mê nghệ thuật bất tận, Ngân Quỳnh luôn tận tâm cống hiến hết mình qua từng vai diễn dù là chính hay phụ, vai chính diện hay phản diện. 

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ hạnh phúc và biết ơn khi luôn được khán giả yêu mến và ủng hộ. Cô chia sẻ: "Là nghệ sĩ thì phải sống nhờ vào khán giả. Khán giả giống như nước, tôi là cá, cá gặp nước phải vẫy vùng. Được ông trời ban cho có cái nghề đặc biệt nhưng tôi vẫn là người bình thường thôi. Mỗi khi đi ra ngoài đường, thậm chí khi đi chợ, tôi không đeo khẩu trang và khán giả nhận ra thì tôi vẫn chào hỏi nhiệt tình. Sau này tôi có điều gì khác biệt hay lớn lao nữa thì tôi vẫn sẽ như vậy".

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi muốn sống với nghề đến khi nào không còn thở nữa  - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ chọn cách sống tích cực, luôn vui vẻ, lạc quan để tươi trẻ ở tuổi 57

BTC

Ở tuổi U.60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh vẫn tươi trẻ với nụ cười rạng rỡ, miệt mài hoạt động nghệ thuật và chưa từng có ý định nghỉ hưu. "Tôi rất yêu thích công việc này, tôi nghĩ mình phải tiếp tục diễn từ trẻ đến già, đến khi đóng vai bà ngoại, bà nội. Đến lúc lớn tuổi, sức khỏe yếu quá không đảm đương những vai nặng hay cần vận động nhiều thì tôi sẽ đóng những vai phù hợp với mình. Nếu ông trời, ông tổ thương thì tôi muốn sống với nghề này đến khi nào không còn thở nữa thì thôi", nữ diễn viên tâm sự.

Mỗi khi xuất hiện, dù là ở đâu thì Ngân Quỳnh cũng luôn mang trong người nguồn năng lượng tươi trẻ, tích cực. Cô chia sẻ bí kíp để luôn cháy với nghề đó là sống vui vẻ và năng động. "Tôi là người vui tính và thích tham gia các hoạt động. Tôi thường xuyên đi hát, cùng bạn bè đi câu lạc bộ để vui chơi, giải phóng năng lượng sau khi làm việc căng thẳng. Lúc nào cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi, quăng những lo âu ra khỏi đầu, giữ gìn sức khỏe, tập thể dục để lấy lại năng lượng, sau đó lại tiếp tục làm việc hăng say", nghệ sĩ Ngân Quỳnh tiết lộ.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi muốn sống với nghề đến khi nào không còn thở nữa  - Ảnh 3.

Ngân Quỳnh có dịp hội ngộ cùng các đồng nghiệp như NSND Kim Xuân, Thanh Thủy, Đào Vân Anh, Mỹ Duyên, Trung Dân, Việt Anh... trong phim Thanh xuân mãi cháy

BTC

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Ngân Quỳnh gây ấn tượng với hình ảnh mới lạ khi vào vai Thủy Quỳnh - chủ câu lạc bộ khiêu vũ đầy trẻ trung và năng động trong bộ phim Thanh xuân mãi cháy. Nữ diễn viên cho biết vai diễn trong phim khá giống tính cách của cô ngoài đời nên cảm thấy rất thoải mái khi thể hiện.

"Kịch bản phim nói về những phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ. Bất kể đã có gia đình hay còn độc thân thì họ luôn làm những điều mình thích, biết tận hưởng cuộc sống, dành thời gian để vui chơi với bạn bè, tự tạo cho mình niềm vui và lúc nào cũng như sống trong tuổi thanh xuân. Tôi thấy phụ nữ mạnh mẽ, năng động sẽ khiến người ta trẻ lâu hơn. Phụ nữ phải chủ động hơn, lúc nào cũng nghĩ mình đang độ tuổi thanh xuân thì cuộc sống của mình sẽ thoải mái và có thêm năng lượng để chăm sóc cho gia đình", cô cho biết.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Tôi muốn sống với nghề đến khi nào không còn thở nữa  - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ không ngại khi đóng chung phim với các diễn viên trẻ, TikToker

BTC

Bên cạnh dàn diễn viên gạo cội, nghệ sĩ Ngân Quỳnh còn tiếp xúc và làm việc cùng lớp diễn viên trẻ và các TikToker. Bà Giang trong phim Về nhà đi con luôn tận tâm chỉ dạy, hướng dẫn chuyên môn diễn xuất cho các bạn trẻ. Theo cô, trong giới giải trí có nhiều ngôi sao nổi tiếng không được đào tạo qua trường lớp nhưng vẫn đứng vững trong lòng công chúng nhờ năng khiếu và sự cố gắng. Ngân Quỳnh cho rằng làm nghề nếu được đào tạo trường lớp vẫn là điều tốt nhưng để nổi tiếng còn cần những yếu tố khác.

"Thứ nhất là cái duyên với nghề, thứ hai là cái duyên đối với màn ảnh. Màn ảnh này ngộ lắm, một là đẹp thì đẹp luôn, hai là xấu thì xấu luôn, chứ lưng lửng không bao giờ được. Nếu bạn lưng lửng thì bạn làm sao để khi xuất hiện khán giả phải ấn tượng với mình, đó là quá trình mà các bạn phải học hỏi, tự mày mò. Nếu bạn nào vừa có ngoại hình, năng khiếu mà được đào tạo thì điều đó còn gì bằng. Còn những bạn nếu vào nghề không được đào tạo, tôi khuyên các bạn phải học lớp nâng cao, có chút kinh nghiệm để khỏi làm phiền bạn diễn hay đạo diễn phải "bẻ tay, bẻ chân" cho mình", nghệ sĩ Ngân Quỳnh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.