Nghệ sĩ saxophone An Trần: Gương mặt gen Z triển vọng

12/03/2022 17:08 GMT+7

Lên sân khấu biểu diễn khi mới 9 tuổi, An Trần được khán giả ưu ái gọi với cái tên 'nữ nghệ sĩ saxophone trẻ tuổi nhất Việt Nam'.

An Trần (tên thật Trần Đàm An Phúc) sẽ có buổi lưu diễn cùng với nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng - Delfeayo Marsalis và dàn nhạc Uptown Jazz Orchestra trong một đêm nhạc sẽ được diễn ra tại Yoshi’s - Oakland (bang California, Mỹ) vào ngày 13.3.

Trước thềm buổi diễn, cô gái 18 tuổi này đã có một buổi trò chuyện với PV Thanh Niên về hành trình theo đuổi âm nhạc của mình.

Cảm xúc của An Trần như thế nào khi được biểu diễn cùng nghệ sĩ nhạc jazz - Delfeayo Marsalis?

Tôi tập trung hết mình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn với ông Delfeayo Marsalis, với tư cách là thành viên mới của Uptown Jazz Orchestra. Khi nhận được tin, tôi rất vui và bất ngờ vì không ngờ là ông đã chọn mình. Thú thật là giờ tôi khá căng thẳng trong việc tập luyện cũng như chuẩn bị cho đêm nhạc.

Chân dung cô nghệ sĩ trẻ tài năng

FBNV

Theo An Trần, lý do đâu giúp bạn có cơ hội biểu diễn cùng các nghệ sĩ lớn trên thế giới?

Tôi may mắn được đi du học và điều này giúp tôi có cơ hội được gặp nhiều người nổi tiếng trên thế giới. Tôi gặp ông Delfeayo Marsalis vào tháng 10.2021 và được học master class rồi biểu diễn cùng ông. Sau đó, tôi được gặp và nói chuyện với ông Wynton Marsalis (em ruột của Delfeayo) hồi tháng 2 và Delfeayo đã ngỏ lời mời tôi lưu diễn cùng ông vào tháng 3.

Khi theo đuổi nhạc cụ saxophone, An Trần đã gặp những khó khăn và niềm vui gì?

Saxophone hay bất cứ nhạc cụ nào khác thì cũng có cái khó riêng của nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng saxophone là một nhạc cụ rất đặc biệt và cái khó nhất của nó là làm sao để tìm được một tiếng kèn thật đẹp và đầy đặn. Điều này đòi hỏi người chơi phải tập về kỹ thuật và cột hơi rất nhiều. Còn niềm vui của việc tập kèn là khi tìm được một câu nhạc hay rồi thực hiện được và hiểu được cái hoà âm của nó.

Delfeayo Marsalis (57 tuổi, sinh ra tại TP.New Orleans, bang Louisiana, Mỹ) là một trong những nghệ sĩ kèn trombone, nhà sản xuất nhạc và soạn nhạc jazz hàng đầu thế giới. Ông là một trong những người đã đặt nền móng cho những bản thu âm acoustic Jazz vào những năm cuối thập niên 80. Uptown Jazz Orchestra là dàn nhạc do Delfeayo Marsalis sáng lập.

Wynton Learson Marsalis (61 tuổi, anh trai của Delfeayo) là một nghệ sĩ kèn trumpet, nhà soạn nhạc, giáo viên và giám đốc nghệ thuật người Mỹ về nhạc Jazz tại Trung tâm Lincoln. Tính đến năm 2006, ông đã nhận về 9 giải Grammy và được trao tặng giải thưởng Pulitzer về âm nhạc.

Bố là nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống cũng như đam mê theo đuổi âm nhạc của An Trần?

Bố là người đã dạy và truyền cảm hứng cũng như là ủng hộ đam mê của tôi. Bố luôn nhắc nhở và dạy dỗ tôi dù hai bố con ở xa hay gần nhau. Mặc dù có cách cảm nhận và nhìn nhận về khác nhau về âm nhạc, nhưng bố và tôi vẫn luôn trò chuyện và trao đổi với nhau về chủ đề này.

Có ý kiến cho rằng An Trần nhận được sự hậu thuẫn lớn từ bố nên mới có được những thành quả như ngày hôm nay. An Trần suy nghĩ gì về điều này?

Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Chắc chắn là tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ bố và gia đình, nhất là về mặt tình cảm và tinh thần. Bản thân tôi cũng đã và đang cố gắng rất nhiều, cố gắng mỗi ngày để có thể vươn xa hơn nữa. Tôi đang đi du học một mình ở Mỹ, không có bố ở đây, tôi phải học cách tự lập và tự xây dựng hình ảnh nghệ sĩ ở nơi xứ người.

An Trần luôn cháy hết mình khi đứng trên sân khấu

FBNV

Trong tất cả các sản phẩm, dự án âm nhạc của mình thì An Trần tâm đắc với cái nào nhất? Vì sao?

Tôi thì chưa ra mắt một dự án hoàn chỉnh nào vì vẫn đang tập trung cho việc học. Tuy nhiên, dự án “All I want for Christmas is you” vào dịp Giáng sinh vừa rồi có lẽ là dự án mà tôi tâm đắc nhất từ trước đến giờ. Vì đó là sản phẩm đầu tiên mà tôi hát bè, chơi kèn, hoà âm, phối khí, sản xuất và làm tất cả mọi thứ dưới sự hỗ trợ và chỉ dẫn của thầy Clayton Powell.

An Trần và bố thường xuyên đi diễn cùng nhau

FBNV

Trong tương lai, An Trần có muốn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp âm nhạc không? Tại sao?

Sau khi học xong trung học thì tôi sẽ tiếp tục học bậc đại học tại Mỹ. Sau đó thì tôi có thể về Việt Nam vì bản thân luôn mong muốn được chia sẻ những điều mình học được, tích lũy được trong lĩnh vực âm nhạc đến với tất cả khán giả Việt.

Cảm ơn An Trần đã tham gia buổi nói chuyện này. Chúc An Trần sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong hoạt động âm nhạc của mình.

Hiện An Trần đang theo học tại Trường Idyllwild Arts Academy (bang California), một trong những trường trung học nổi tiếng nhất xứ cờ hoa về giảng dạy nghệ thuật. Cô còn là học sinh ngoại quốc đầu tiên nhận được phần học bổng cao nhất tại ngôi trường danh giá này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.