Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết nghi phạm Volodymyr Zhuravlyov - một thợ lặn chuyên nghiệp - đã bị bắt tại thành phố Pula (Croatia) vì bị "nghi ngờ là đồng phạm" gây ra các vụ nổ đường ống Nord Stream, theo AFP.
Người đàn ông này đã bị bắt giữ theo lệnh bắt giữ của châu Âu và Đức đang yêu cầu dẫn độ.

Ông Volodymyr Zhuravlyov (giữa) hầu tòa tại Warsaw (Ba Lan) hồi tháng 10.2025 và được thả
ẢNH: AFP
Vụ nổ đường ống ở biển Baltic diễn ra vài tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2.2022. Các vụ nổ phá hủy 3 trong số 4 đường ống dưới đáy biển.
Các nhà điều tra Berlin tin rằng vụ tấn công được chỉ đạo bởi một cơ quan nhà nước của Kyiv nhằm tước bỏ nguồn thu năng lượng của Moscow để tài trợ cho chiến dịch tại Ukraine.
Các công tố viên cáo buộc ông Zhuravlyov đã phối hợp chặt chẽ với nghi phạm Serhii Kuznetsov, một người Ukraine khác đã bị bắt tại Ý vào năm ngoái trước khi bị dẫn độ về Đức.
Theo các công tố viên, cả hai người này đều là thành viên của một nhóm sử dụng du thuyền thuê để thực hiện vụ phá hoại đường ống gần đảo Bornholm của Đan Mạch.
Trước đó, ông Zhuravlyov từng bị bắt tại Ba Lan với cùng các cáo buộc, nhưng chính quyền nước này đã từ chối dẫn độ và thả ông, với nhận định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine nhắm vào các đường ống dẫn khí đều là hành động chiến sự hợp pháp thay vì hành vi phạm tội hình sự.
Vụ việc này đặt Đức và Ukraine vào tình thế khó xử, bởi Berlin đã ủng hộ mạnh mẽ Kyiv trong chiến dịch chống lại Nga. Khi được hỏi về vấn đề này, các quan chức chính phủ Đức đều nhấn mạnh đến tính độc lập của hệ thống tư pháp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chính phủ của ông hoàn toàn không biết gì về bất kỳ kế hoạch nào nhằm đánh bom các đường ống dẫn khí này.
Bình luận (0)