Nghịch dại, cậu bé 12 tuổi phải mổ khẩn cấp để lấy nhiệt kế khỏi bàng quang

Thiên Lan
Thiên Lan
07/01/2023 14:57 GMT+7

Theo nguồn tin được đăng trên tạp chí khoa học Asian Journal of Surgery , một cậu bé phải nhập viện cấp cứu sau khi thử đút nhiệt kế vào niệu đạo.

Cậu bé người Trung Quốc, 12 tuổi, đã nhét chiếc nhiệt kế vào “cậu nhỏ” của mình đã phải phẫu thuật bàng quang sau khi đẩy nó vào quá sâu, theo tờ Daily Mail (Anh).

Đứa trẻ giấu tên đã phải nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân số 1 (Trung Quốc).

Phim chụp X-quang cho thấy nhiệt kế đã được đưa sâu vào đường tiết niệu, đến mức đã vào trong bàng quang.

Cậu bé thú nhận là đã thử đút nhiệt kế vào niệu đạo

minh họa: shutterstock

Các bác sĩ không dám lấy nó ra theo đường niệu đạo, nên phải mổ một lỗ nhỏ ở bàng quang rồi lấy nhiệt kế ra ngoài.

Các bác sĩ sau khi nghe cậu bé thú nhận là đã thử đút nhiệt kế vào niệu đạo, đã cảnh báo đây là một hành động nguy hiểm. Điều này có nhiều rủi ro, như dị vật bị mắc kẹt hoặc đi sâu vào trong, làm tổn thương hoặc thủng bàng quang.

Ngoài ra, tổn thương cũng có thể xảy ra khi lấy dị vật ra hoặc phải làm đại phẫu thuật bàng quang.

Ca phẫu thuật đã thành công mặc dù các bác sĩ không cho biết liệu cậu bé có bị biến chứng lâu dài hay không.

Tác giả chính của báo cáo về trường hợp này, bác sĩ Changxing Ke, cho biết cậu bé nhét nhiệt kế vào “cậu nhỏ” do tò mò cũng như “thiếu được giáo dục về giới tính".

Đưa dị vật vào niệu đạo nguy hiểm ra sao?

Các bác sĩ tại phòng khám International Andrology London (Anh) cảnh báo việc đưa dị vật vào niệu đạo có thể làm tổn thương các mô nhạy cảm trong đường niệu đạo. Nó cũng có thể dẫn đến thiếu kiểm soát bàng quang và nhiễm trùng.

Thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân cần phải phẫu thuật hoặc cấy ghép dương vật và niệu đạo để tạo lại các mô nhạy cảm, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.