Nghiên cứu biến thể Covid-19 mới gây tranh cãi

19/10/2022 06:00 GMT+7

Nghiên cứu mới chưa được các đồng nghiệp xem xét hay hội đồng chuyên gia khác thẩm định nhưng đã gây ra những sự phẫn nộ.

reuters

Tờ

The Boston Herald

hôm qua đưa tin các nhà nghiên cứu của Đại học Boston (Mỹ) đã tạo ra một biến thể mới của vi rút gây Covid-19 có tỷ lệ gây tử vong 80% bằng cách kết hợp protein gai của biến thể Omicron với chủng đầu tiên SARS-CoV-2 ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc).

Theo nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát hiện tất cả chuột bị nhiễm chỉ biến thể phụ BA.1 của Omicron có các triệu chứng nhẹ và sống sót, trong khi protein gai của Omicron khi kết hợp vớiSARS-CoV-2 nguyên bản gây ra bệnh nặng với tỷ lệ tử vong lên 80%.

Đại học Boston khẳng định nghiên cứu mới cung cấp cái nhìn quan trọng về khả năng gây bệnh của biến thể Omicron. Nghiên cứu mới chưa được các đồng nghiệp xem xét hay hội đồng chuyên gia khác thẩm định nhưng đã gây ra sự phẫn nộ rằng đây là hành động “đùa với lửa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.