Nghiên cứu của Anh: Nhóm người nào dễ bị tái nhiễm Covid-19 nhất?

Thiên Lan
Thiên Lan
24/03/2022 15:47 GMT+7

Một số người đã nhiễm Covid-19 nghĩ rằng mình sẽ không tái nhiễm nữa. Nhưng nghiên cứu mới đang chứng minh rằng điều này không đúng. Nghiên cứu còn chỉ ra nhóm người dễ bị tái nhiễm nhất trước biến thể Omicron .

Các bằng chứng khoa học cho thấy Omicron chiếm ưu thế cũng là chủng dễ gây tái nhiễm, theo tạp chí Good To Know (Anh).

Nghiên cứu từ các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London (Anh) cho thấy nguy cơ tái nhiễm với Omicron cao hơn 5,4 lần so với Delta.

Dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cũng cho thấy nguy cơ tái nhiễm cao hơn 16 lần khi Omicron chiếm ưu thế, so với thời kỳ Delta chiếm ưu thế nhất.

Những ai dễ bị tái nhiễm nhất?

Nghiên cứu đang được tiến hành, nhưng dữ liệu hiện tại cho thấy đây là những nhóm có nhiều nguy cơ tái nhiễm nhất:

Người chưa tiêm chủng

Người mắc Covid-19 lần đầu nhẹ

Nhân viên y tế

Các gia đình có trẻ em đi học, theo Good To Know.

Nhiều trường hợp tái nhiễm sớm có thể là trẻ em trong độ tuổi đi học vì họ có mức độ lây nhiễm cao

Shutterstock

Dữ liệu năm 2022 từ ONS cho thấy những người chưa tiêm chủng "có nguy cơ tái nhiễm gần gấp đôi".

Cuộc khảo sát tương tự cũng báo cáo rằng nguy cơ tái nhiễm đã tăng lên đối với những người nhiễm Covid-19 lần đầu “nhẹ hơn”.

Hai nhóm nhạy cảm khác được nêu bật trong nghiên cứu về Covid-19 mang tên REACT do Đại học Imperial College London và Ipsos MORI (Anh) đồng thực hiện là nhân viên y tế và các gia đình có trẻ em đi học. Họ có nhiều nguy cơ bị tái nhiễm với chủng Omicron hơn. Có thể do hai nhóm này ở trong môi trường có sự lây truyền cao hơn.

Người phát ngôn Cơ quan An ninh Y tế của Anh cũng trích dẫn bằng chứng cho thấy học sinh dẫn đầu trong các trường hợp tái nhiễm.

Nhiều trường hợp tái nhiễm sớm có thể là trẻ em trong độ tuổi đi học vì các em có mức độ lây nhiễm cao, theo Good To Know.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.