Nghiên cứu ở Israel về hiệu quả mũi 4 vắc xin Covid-19 với người lớn tuổi

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2022 19:59 GMT+7

Công dân lớn tuổi nhận liều tiêm vắc xin Covid-19 thứ tư của Pfizer–BioNTech có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp hơn so với người tiêm chỉ 3 mũi tới 70%, theo nghiên cứu mới từ Israel được công bố hôm nay 27.3.

Nhà chăm sóc sức khỏe lớn nhất của Israel Clalit Health Services cho hay nghiên cứu trên được tiến hành trong 40 ngày, với sự tham gia của hơn 500.000 người từ 60-100 tuổi, theo Reuters.

Trong số người tham gia có khoảng 58% nhận liều tiêm vắc xin Covid-19 tăng cường thứ 2 (liều thứ tư) và những người còn lại chỉ được tiêm một mũi tăng cường (liều thứ 3). Các nhà nghiên cứu ghi nhận 92 ca tử vong trong nhóm thứ nhất và 232 ca tử vong trong nhóm thứ 2, nhóm có số người tham gia ít hơn.

“Kết luận chính là mũi tăng cường thứ 2 đang cứu mạng sống”, ông Ronen Arbel, nhà nghiên cứu tại Clalit, nhấn mạnh.

Một cụ bà 89 tuổi được tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 4 ở Israel hồi tháng 1.2022

Reuters

Nghiên cứu mới chưa được các chuyên gia trong ngành xem xét. Nghiên cứu này không bao gồm những người tiêm vắc xin Covid-19 của Moderna và những người đã uống thuốc điều trị Covid-19.

Trước đó, CNN ngày 16.3 đưa tin Pfizer-BioNTech đã nộp đơn xin chứng nhận sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 mũi thứ 4 cho người từ 65 tuổi trở lên, dựa trên 2 bộ dữ liệu từ Israel.

“Cả hai bộ dữ liệu đều cho thấy bằng chứng về việc các vắc xin ARN thông tin giúp gia tăng tính sinh miễn dịch và giảm tỷ lệ nhiễm và bệnh nặng”, theo thông cáo của liên doanh gồm 2 hãng của Mỹ và Đức.

Những điều cần biết về tái nhiễm Covid-19

CEO Pfizer Albert Bourla cho rằng mũi thứ 4 là cần thiết. “Sự bảo vệ mà chúng ta có từ mũi thứ 3 đã đủ tốt để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong, nhưng không đủ tốt như thế trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm”, ông cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.