Ngỡ ngàng với chống dịch kiểu 'chỉ ra đường khi cần thiết'

19/03/2022 06:10 GMT+7

Nhiều bạn đọc ngạc nhiên trước việc một số địa phương ở Vĩnh Long đến thời điểm hiện tại vẫn ban hành các văn bản chống dịch Covid-19 có nội dung “người dân chỉ ra đường khi cần thiết”, “cấp phiếu đi chợ”…

Yêu cầu thu hồi các văn bản

Như Thanh Niên thông tin, ngày 17.3, mạng xã hội lan truyền 2 văn bản của TT.Vũng Liêm và xã Trung Ngãi (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) quy định các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 do 2 địa phương này đã chuyển từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) lên cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Hai văn bản được cho là chưa phù hợp trong bối cảnh hiện tại

XUÂN PHÚC

Theo văn bản, 2 địa phương trên yêu cầu ngừng tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời. Người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, được cấp phiếu đi chợ 3 lần/tuần. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về, đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K. Ngừng hoạt động bán hàng rong, vé số dạo. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự ngừng hoạt động. Nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu và các hoạt động như karaoke, game, massage, chợ đêm... ngừng hoạt động kể từ ngày 17.3 cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi văn bản được ban hành, người dân 2 địa phương trên rất hoang mang và cho rằng các quy định này cứng nhắc, chưa phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện tại, bởi số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 đạt gần 100%, số người tiêm mũi nhắc đã hơn 43%.

Tối cùng ngày (17.3), trả lời PV Thanh Niên về vấn đề trên, bà Phạm Thị Nở, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết UBND tỉnh đã trao đổi với Giám đốc Sở Y tế, sẽ liên hệ với H.Vũng Liêm cách xử lý linh hoạt hơn. “Hiện H.Vũng Liêm đã chỉ đạo thu hồi các văn bản trên”, bà Nở thông tin thêm.

Bây giờ phòng, chống dịch đã khác trước nhiều

“Đọc tin này mà hết hồn! Những câu chữ rất quen mà đầy ám ảnh - “chỉ ra đường khi cần thiết”, “cấp phiếu đi chợ”… nay muốn quay lại sao? Rất may là các văn bản trên đã bị yêu cầu thu hồi. Bây giờ phòng, chống dịch khác trước nhiều lắm rồi, các vị phải liên tục cập nhật để thích ứng an toàn với dịch, với cuộc sống bình thường mới chứ?”, bạn đọc (BĐ) Văn Phong bức xúc.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội “giảm nhiệt” với hơn 23.500 ca mới

Cùng quan điểm, BĐ Thế Cảnh cho rằng: “Mấy văn bản này khiến người dân hoang mang quá. Hoang mang nhất là vì sao lại ra văn bản “lỗi thời” đến thế?”.

BĐ Tiến Hưng cập nhật giúp: “Ngày 17.3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đánh giá và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A (các bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh) sang nhóm B (nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong)”, và cho rằng “chắc các vị ra văn bản chưa đọc rồi”.

Đề nghị sớm thu hồi các văn bản “lỗi thời”

BĐ Lực đề nghị: “Sớm thu hồi các văn bản gây hoang mang trên. Nên nhớ, ngày 15.3 Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế với việc khôi phục lại các chính sách miễn thị thực đơn phương và chính sách xuất nhập cảnh như giai đoạn trước Covid-19 rồi. Du khách chỉ cần test âm tính là tự do đi lại”.

Còn BĐ Hiep Tran Van thì cho rằng: “Các văn bản này đi ngược chỉ đạo của Chính phủ, tự tạo khó khăn cho người dân... Thật quá vô lý!”.

Trong khi đó, BĐ Phuong Nguyen không quên nhắc nhở: “Chúng ta vẫn phải có ý thức hạn chế những hoạt động chưa cần thiết, tự bảo vệ mình và cho cộng đồng, đừng nghĩ đã tiêm ngừa 2 - 3 mũi rồi cứ thoải mái không lo bị lây nhiễm. Đừng tạo thêm gánh nặng cho ngành y tế”.

Chính phủ ra Nghị quyết 128 kêu gọi mọi người sống thích ứng an toàn với dịch thì lại có địa phương ra văn bản “chỉ ra đường khi cần thiết”, “cấp phiếu đi chợ”... Thật không hiểu nổi.

Lão Nông Tri Điền

Những văn bản này đang làm khó thêm cho người dân.

Nam

Cầu mong quê nhà bình an. Đề nghị chính quyền nghiên cứu kỹ các phương án chống dịch hiệu quả và để bà con an tâm phát triển kinh tế

linhtrangxxxxx@gmail.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.