Ngoại hạng Anh: Derby London thời kỳ hậu Guardiola

Cuộc đụng độ đầu tiên trong nhóm 'Big 6' ở giải Ngoại hạng Anh mùa này sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 6.9 giữa Arsenal và Chelsea. Đối thủ của nhà đương kim vô địch là… cả một cuộc cách mạng cực kỳ mới mẻ trong làng bóng Anh.

CHELSEA CÁCH MẠNG CHỖ NÀO?

Nếu như kết nối 3 đội bóng lớn Man.City, Chelsea và PSG với số tiền hơn 1 tỉ bảng trong đợt chuyển nhượng mùa hè 2026, bạn sẽ lập tức hình dung về sức mua khủng khiếp của các đội bóng siêu giàu ấy? Xin thưa đấy là tiền… bán ngôi sao. Riêng Chelsea thu về đến 410 triệu bảng tiền bán ngôi sao, trở thành đội có lãi nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh trong "cửa sổ mùa hè" 2026.

Thời thế đã thay đổi, các đội bóng lớn bây giờ không nhất thiết phải hướng đến thành công bằng chiến lược rải tiền mua sắm hảo thủ nữa? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng ít ra đã hình thành một xu hướng mới rất lạ so với trước đây. Cần lưu ý Man.City và Chelsea xưa nay luôn là 2 đội nổi tiếng nhất trên quê hương bóng đá về khả năng "rải tiền". Còn PSG chính là nhà vô địch Champions League trong 2 mùa bóng vừa qua. Khác biệt lớn nhất của đội này so với trước đó: họ đã thành công rực rỡ sau khi rũ bỏ những ngôi sao lớn nhất - Neymar, Mbappe, Messi.

Ngoại hạng Anh: Derby London thời kỳ hậu Guardiola- Ảnh 1.

HLV Mikel Arteta (phải) và Xabi Alonso là đôi bạn thân

ẢNH: AFP/REUTERS

Đấy là chiến lược bên ngoài sân cỏ. Còn ngay trên sân, Chelsea mùa này cũng đang là một hiện tượng có tính tiêu biểu rất cao về mặt chuyên môn. Giới bình luận tỏ ra đặc biệt hào hứng trước đặc điểm rất rõ của thời kỳ "hậu Guardiola" trên sân cỏ Anh. Chủ trương giữ bóng nhiều, hay còn gọi là lối chơi xem trọng việc kiểm soát bóng, đã mờ nhạt hẳn khi giải Ngoại hạng không còn HLV Guardiola nữa. "Đối phương ghi bàn kiểu gì khi bạn luôn giữ bóng" - đấy từng là triết lý bất hủ của ông Guardiola.

Tác giả của những bất ngờ lớn nhất ở giải Ngoại hạng trong 2 vòng đấu vừa qua đều là các đội giữ bóng ít hơn. Hull (giữ bóng 28%) thắng M.U 2-0. Newcastle (giữ bóng 42%) thắng 2-0 trên sân Tottenham. Đấy cũng chính là đường đến chiến thắng của Chelsea trong cả hai vòng đầu. Ngay trên sân nhà, Chelsea chỉ giữ bóng 25% (số liệu thấp nhất trong lịch sử Chelsea ở giải Ngoại hạng), và bấy nhiêu là đủ để họ ghi đến 4 bàn vào lưới Brighton. Trước đó, Chelsea chỉ giữ bóng 38% và thắng 3-2 trên sân Fulham. Những thay đổi lớn từ chiến lược vĩ mô (cách quản lý lực lượng) cho đến lối chơi trên sân đang làm cho Chelsea trở thành một đội rất khác so với những gì từng được biết về họ. Và nếu Chelsea thành công trong mùa bóng này thì đấy sẽ thực sự là một cuộc cách mạng.

CUỘC SO TÀI THÚ VỊ ARTETA - ALONSO

Họ là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ (Mikel Arteta sinh năm 1982, trẻ hơn Xabi Alonso 1 tuổi). Họ cùng bắt đầu chơi bóng ở Antiguoko - một đội trẻ (U.11) nghiệp dư ở xứ Basque (rất lạ khi HLV Andoni Iraola của Liverpool, cùng tuổi với Arteta, cũng là đồng đội của họ ở Antiguoko). Sau này, Arteta khoác áo Everton và là đối thủ không khoan nhượng của Alonso (Liverpool) trong trận derby Merseyside suốt nhiều năm liền. Như mọi người đã biết, Arteta trở thành HLV trưởng, vừa đưa Arsenal trở lại ngôi vô địch Anh lần đầu tiên sau 22 năm. Còn HLV Alonso, sau khi tạo tiếng vang ở Leverkusen và sang Real Madrid, giờ là đối thủ sẽ ngăn cản đội bóng của Arteta bảo vệ ngôi vương, khi ông dẫn dắt Chelsea. "HLV Tây Ban Nha" đang là thương hiệu nổi tiếng trong bóng đá đỉnh cao. HLV xứ Basque lại càng danh giá.

Đặc điểm của Arsenal trong 2 vòng đầu là cái uy và sự chắc chắn của nhà ĐKVĐ. Họ toàn thắng và không thủng lưới (4-0). Rất tương phản, Chelsea lại tỏ ra là đội có tính giải trí cao nhất. Dù cũng đang thắng tuyệt đối, Chelsea lại là đội mạnh… thủng lưới nhiều nhất. Tổng cộng 2 trận vừa qua của Chelsea có đến 12 bàn, với tổng tỷ số 7-5. Đội bóng của HLV Arteta luôn phòng thủ với 4 hậu vệ, không bao giờ có 2 trung phong cùng lúc, hàng tiền vệ thường có 1 cầu thủ "số 6" (thiên về thủ) và 2 cầu thủ "số 8" (thiên về công). Đội bóng của HLV Alonso thì có thể linh động phòng ngự với 4 hoặc 3/5 hậu vệ. Ở khu giữa sân, Alonso lại hay bố trí 2 tiền vệ "số 6". Tuy đều là HLV xứ Basque nhưng triết lý bóng đá của Alonso và Arteta lại khá tương phản. Arteta xưa nay chỉ huấn luyện mỗi Arsenal trong khi Alonso đã trải qua các đội bóng lớn ở 3 nền bóng đá khác nhau. Thật thú vị khi Chelsea của HLV Alonso đối đầu với Arsenal của HLV Arteta trong vòng đấu cuối tuần này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.