Ngoại hạng Anh đối phó Omicron

17/12/2021 08:13 GMT+7

Chỉ hơn 1 giờ trước khi bóng lăn, Premier League (Ngoại hạng Anh) đành tuyên bố hoãn trận Burnley - Watford (dự kiến diễn ra lúc rạng sáng 16.12, theo giờ Việt Nam).

Đấy đã là trận thứ 3 trong vòng 4 ngày ở Premier League bị hoãn vì Covid-19. Và đấy là quyết định trái ngược của Premier League, ngay sau khi các nhà tổ chức giải này tuyên bố sẽ không hoãn thêm trận nào nữa. Họ bắt buộc LeicesterTottenham phải đá với nhau trong trận đấu lúc rạng sáng 17.12, dù cả đôi bên đều đề nghị hoãn vì có nhiều cầu thủ dương tính. Leicester mất 9 cầu thủ cho trận đấu này, và trong tay HLV Brendan Rodgers không còn trung vệ nào!

Các khán đài ở Ngoại hạng Anh có thể sẽ bị hạn chế khán giả vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại

AFP

Có thể Premier League tuyên bố sẽ không hoãn trận đấu nữa (đội nào không đủ người để đá sẽ bị xử thua, ráng chịu), để bắt buộc các CLB tích cực hơn trong cuộc chiến chống Covid-19. Nhưng đấy xem ra là ý tưởng tồi. Biến chủng Omicron đang tấn công quá mạnh mẽ vào giải đấu này, với hiểm họa khôn lường là đỉnh dịch kỳ này có thể sẽ rơi vào đúng giai đoạn nhộn nhịp nhất hằng năm của bóng đá Anh: đợt Giáng sinh - Tết dương lịch, với truyền thống thi đấu tưng bừng thay vì nghỉ ngơi như những giải khác.

Toàn cảnh vụ Ngoại hạng Anh bị hoãn 5/10 trận ở vòng 18

Các nhà tổ chức Premier League đề nghị xét nghiệm hằng ngày đối với tất cả cầu thủ ở Premier League. Thêm 2 lần xét nghiệm RT-PCR nữa, vậy mỗi cầu thủ sẽ được xét nghiệm đến 9 lần/tuần, trong đó có 1 lần xét nghiệm RT-PCR trước trận đấu. Vào ngày 25.12 sắp tới thì tất cả những ai liên quan đến Premier League đều phải xét nghiệm RT-PCR. Còn khi đến sân tập hằng ngày, cầu thủ và ban huấn luyện các đội sẽ tự test nhanh trong xe của họ và trình kết quả trước khi bước vào sân tập. Trước mắt, các CLB đều đã chấp nhận đề nghị, dù vẫn còn nhiều tranh cãi.

Xét nghiệm RT-PCR trong ngày trước trận đấu nghĩa là một đội có thể đã di chuyển khá xa đến sân đối phương mà vẫn chưa biết chắc trong thời điểm ấy rằng trận đấu có thể diễn ra hay không. Đội hình ra sân mà HLV đã chuẩn bị kỹ về chuyên môn cũng có thể sẽ bị đảo lộn. Mặt khác, nhiều người (HLV Juergen Klopp tỏ ra mạnh mẽ nhất) yêu cầu Premier League minh bạch, công khai hơn trước vấn đề Covid-19. Chẳng hạn, tại sao các nhà tổ chức lại không công bố tên cầu thủ dương tính?

Một trong những chỗ tồi tệ nhất của Premier League liên quan Covid-19 là các cầu thủ không tích cực tiêm vắc xin. Theo báo cáo gần đây nhất của Premier League, chỉ có 81% cầu thủ ở giải đấu này tiêm 1 mũi, nghĩa là trong 5 cầu thủ thì có 1 người chưa hề tiêm vắc xin. Bây giờ, khi biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng, thì muốn tiêm phủ mũi 3 cũng không được, do nhiều cầu thủ chỉ mới tiêm đủ 2 mũi gần đây. Những biện pháp lâu dài mà giới bóng đá Anh tự áp dụng, hoặc kêu gọi lẫn nhau, như phải xem qua lịch sử tiêm chủng trước khi ký hợp đồng, đưa vấn đề tiêm vắc xin bắt buộc vào hợp đồng…, đều không có giá trị gì trong hoàn cảnh cấp bách hiện thời.

Với tương lai trước mắt, còn có một vấn đề tương đối nghiêm trọng, chưa mấy rõ ràng. Các CLB Anh đang xem xét khả năng không cho cầu thủ châu Phi trở về đội tuyển quốc gia của họ dự Cúp châu Phi 2022. Đây sẽ là “bom tấn”, nếu khả năng này trở thành hiện thực. Nhưng trước mắt, các tổ chức liên quan, như FIFA, đã nhận được văn bản từ phía các CLB, nói rõ rằng họ chỉ chịu trả cầu thủ một cách đúng luật, nếu như cúp châu Phi cũng chứng minh được các biện pháp phòng dịch ổn thỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.