Ngoại trưởng Anh chưa rõ Tổng thống Pháp Macron là ‘bạn hay thù’

29/08/2022 07:45 GMT+7

Hôm 25.8 Ngoại trưởng Anh và ứng cử viên làm thủ tướng tiếp theo của nước này cho biết rằng bà không chắc liệu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là "bạn hay thù".

"Chưa thế quyết định được". Đó là câu trả lời của Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho câu hỏi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là "bạn hay thù" tại một sự kiện vận động tranh cử hôm 25.8.

Bà Truss, hiện là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ thủ tướng Anh.

Một ngày sau đó, khi được đề nghị bình luận về câu nói của nữ ngoại trưởng Anh, Tổng thống Macron nói ông sẽ không mảy may do dự để trả lời.

“Nước Anh là bạn của Pháp, tôi không nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây". Nếu Pháp và Anh không thể nói liệu họ là bạn hay thù, thì chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng".

Ông Macron khẳng định Anh vẫn là "một nước thân hữu" và là đồng minh vững chắc đối với Pháp "dù lãnh đạo Anh có là ai và họ có mắc lỗi nhỏ trong bài diễn văn hay không".

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải vội vàng lên tiếng nói đỡ cho người kế nhiệm tiềm năng của mình. Ông nói Tổng thống Macron là một người bạn rất tốt của nước Anh. Ông cũng nói hai nước duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp trong hơn 2 thế kỷ qua.

Tuy nhiên, phát ngôn của bà Truss đã nhận được nhiều chỉ trích từ giới ngoại giao kỳ cựu của Anh và Pháp.

Theo các chỉ trích này, phát ngôn xem thường một đồng minh chủ chốt từ một người có tiềm năng trở thành thủ tướng kế tiếp của Anh là điều vô trách nhiệm, và điều này chỉ làm tổn hại thêm quan hệ Pháp-Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.